Trung Quốc đưa các máy bay chiến đấu vào không phận Đài Loan

© Ảnh : China Military/Wang GuoyunСhiến đấu cơ J-16 của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc
Сhiến đấu cơ J-16 của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2021
Đăng ký
Đài Loan lần thứ hai trong tháng buộc phải cất cánh máy bay quân sự lên không trung do 25 máy bay Trung Quốc vào không phận nước này, theo Reuters.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai 2 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, máy bay chống tàu ngầm, 18 tiêm kích J-16 và 4 Su-30 trong chiến dịch.
Quốc kỳ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Trung Quốc gọi thỏa thuận AUKUS là hành động phổ biến vũ khí hạt nhân
Đài Bắc tố cáo Bắc Kinh ngày càng leo thang tiến hành các nhiệm vụ quân sự gần hòn đảo, và các máy bay chiến đấu PLA liên tục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Trung Quốc tăng cường hoạt động các phi vụ

Trước đó, ngày 6 tháng 9, Trung Quốc đã điều 19 máy bay tới vùng nhận dạng phòng không Đài Loan trước thềm cuộc tập trận thường niên do Đài Bắc tổ chức. Vào ngày 18 tháng 8, chính phủ Trung Quốc vạch ra kịch bản về một cuộc hành quân quy mô lớn nhằm chiếm lấy Đài Loan. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm đáp trả các hành động khiêu khích của Mỹ trên Biển Đông.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết hòn đảo này sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng chiến tranh phi đối xứng chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала