Không quân Trung Quốc thực hiện chuyến bay đạt kỷ lục ồ ạt đến vùng biển Đài Loan

© AFP 2023 / StringerMáy bay chiến đấu J-16.
Máy bay chiến đấu J-16. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2021
Đăng ký
Không quân Trung Quốc một lần nữa thực hiện chuyến bay ồ ạt tới vùng biển Đài Loan, phá kỷ lục này của chính Bắc Kinh về số lượng máy bay tham gia đồng loạt, theo phản ánh của Reuters ngày 3 tháng 10.
Theo dữ liệu của hãng thông tấn, có tới 39 đơn vị vận tải hàng không đã tham gia hoạt động hôm 2 tháng 10. Trong đội hình có 14 máy bay chiến đấu đa năng J-16 («Jian-16») và 4 chiếc Su-30, cũng như 2 máy bay trinh sát Y-8 («Yun-8»), cất cánh ban ngày, còn thêm 12 chiếc J-16, 6 chiếc Su-30 và 1 chiếc máy bay cảnh báo sớm có điều khiển  KJ-500 («Kunjing-500»).
Chuyến bay trước đó của Không quân CHND Trung Hoa diễn ra vào ngày 1 tháng 10, có 38 máy bay tham gia bay vòng quanh vùng nước phía đông-nam hòn đảo trên eo biển Ba Sĩ (Bashi).
Quốc kỳ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Trung Quốc gọi thỏa thuận AUKUS là hành động phổ biến vũ khí hạt nhân
Bộ Quốc phòng Đài Loan lưu ý rằng các chiến đấu cơ đã được lệnh cất cánh lên không trung và các hệ thống tên lửa-phòng không được huy động để theo dõi máy bay nước ngoài.
Ngày 18 tháng 9, lực lượng vũ trang Trung Quốc  tiến hành cuộc tập trận thực binh tại khu vực eo biển Đài Loan sau khi một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ đi qua nơi này.

Vấn đề Đài Loan

Đài Loan vẫn là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương giữa Washington và Bắc Kinh.
Quan hệ chính thức giữa CHND Trung Hoa và hòn đảo đã bị cắt đứt vào năm 1949, lúc đó lực lượng Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch đứng đầu di chuyển đến Đài Loan sau khi thua đảng Cộng sản Trung Quốc trong nội chiến. Tiếp xúc giữa hòn đảo và Trung Hoa đại lục nối lại vào cuối những năm 1980. Hoa Kỳ công khai ủng hộ chính quyền Đài Bắc, các tàu chiến Mỹ thường xuyên vào ra trong eo biển Đài Loan.
Đọc thêm
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала