Toàn bộ nội các chính phủ Nhật Bản từ chức

© AFP 2023 / Mandel NGANQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Toàn bộ nội các chính phủ Nhật Bản đã từ chức, hãng thông tấn Kyodo đưa tin.
Vào đầu tháng 9, ông Yoshihide Suga thông báo ông sẽ không ứng cử vào vị trí người đứng đầu đảng cầm quyền, điều này đồng nghĩa với việc ông từ chức Thủ tướng.
Ông Fumio Kishida, người từng giữ chức Ngoại trưởng giai đoạn năm 2012-2017 trong chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe, đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào thứ Tư tuần trước.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Quyết định bất ngờ: Ai sẽ đứng đầu đảng LDP sau Thủ tướng Suga?
Vào thứ Hai, ngày 4 tháng 10, lưỡng viện Quốc hội Nhật Bản sẽ bỏ phiếu về ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng, người sau đó sẽ bổ nhiệm các bộ trưởng trong nội các của mình. Thủ tướng được bầu từ những ứng viên do các bên đề cử theo đa số phiếu. Như quy luật từ trước tới nay, ứng viên là những người đứng đầu các chính đảng. Như vậy, Thủ tướng sẽ người đứng đầu đảng chiếm đa số ghế trong Quốc hội. Hiện nay đó là Đảng Dân chủ Tự do (LDP), có nghĩa là ông Fumio Kishida sẽ trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.
Ông dự định sẽ chính thức thành lập nội các vào thứ Hai. Việc lựa chọn ứng cử viên cho các chức vụ cấp bộ đã hoàn tất vào cuối tuần trước. Ông Hirokazu Matsuno sẽ trở thành Chánh Văn phòng Nội các mới. Có ba người từ chính phủ cũ sẽ chuyển sang nội các mới: Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi sẽ giữ nguyên chức vụ của họ, còn ông Koichi Hagiuda, người đứng đầu Bộ Khoa học và Giáo dục trong chính phủ trước, nay sẽ trở thành Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала