"Tổng thống đã mời cô ta lên khoang riêng". Ai và tại sao hé lộ những bí mật về Nhà Trắng

© REUTERS / Erin ScottNhà Trắng lúc hoàng hôn ở Washington
Nhà Trắng lúc hoàng hôn ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đăng ký
"Chiếc xe đang bốc cháy chạy tốc độ chóng mặt với chú hề lái xe sắp lao thẳng vào kho pháo hoa" - đây là cách Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Trump, mô tả tình hình ở Nhà Trắng. Cuốn hồi ký về cựu Tổng thống “người xấu tính” của bà Grisham sắp ra mắt độc giả.
Tỷ phú Trump đã quá quen với những cáo buộc như vậy: ông không ngần ngại gọi tác giả của những cuốn hồi ký như vậy là những kẻ ngu ngốc cảm thấy bực bội. Rõ ràng, trong êkíp của Trump đã có rất nhiều nhân viên chuyên mách lẻo và nói xấu sau lưng. Sputnik tìm hiểu tại sao việc tiết lộ những thông tin hậu trường về Nhà Trắng lại dễ dàng như vậy.
"Đây là một nhân vật với tính khí khó lường. Ông ta có thể nổi giận với bất cứ ai, bất kể người đó mắc phải sai lầm hay không. Ông ta chỉ trích ngoại hình và trí thông minh của mọi người. Hơn hết, ông ta ghét các luật sư của Nhà Trắng, vì họ đã chỉ ra cho ông ta thấy rằng, những hành động của ông là phi đạo đức hoặc bất hợp pháp”, - cựu thư ký báo chí của Nhà Trắng, bà Stephanie Grisham viết trong cuốn hồi ký có tiêu đề “Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị” ( I’ll Take Your Questions Now).
Stephanie Grisham không phải là người mới trong êkíp của Trump, bà biết rõ bầu không khí trong gia đình tỷ phú. Từ năm 2017 đến 2019, bà Grisham đã là người phát ngôn của Melania Trump, sau đó đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định làm Thư ký Báo chí Nhà trắng.
Ảnh ghép Donald Trump và Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Biden chửi thề khi thấy "đồ chơi" của Trump trong Nhà Trắng
Cuốn sách dự kiến ra mắt vào ngày 5/10. Các phương tiện truyền thông Mỹ lưu ý, “những vụ bê bối mới đáng kinh ngạc đang chờ đợi độc giả”.
“Tôi ngay lập tức hình dung Stephanie đang đứng bên hồ xăng và đốt lên một que diêm với nụ cười trên mặt", - một trong những đồng nghiệp cũ của Grisham phản ứng.
Tác giả cuốn sách mô tả Donald Trump như một vị tổng thống "cố gắng gây ấn tượng với những kẻ độc tài và thích chiêm ngưỡng nữ phụ tá trẻ tuổi". Grisham cũng thuật lại, ông Trump bảo bà lên chức cho phụ tá này “để cô ta vui”, để cô ta hiển thị trên TV. Trump liên tục mời cô ta lên khoang riêng trên Chuyên cơ, kể cả một lần để “chiêm ngưỡng”, và ông ta dùng ngôn từ tục tĩu nói về vòng 3 của người này.
Bà Grisham tiết lộ: có một lần Trump nhận thấy rằng cô ấy không mặc quần tất, sau đó ông ta hỏi bạn trai của nữ trợ lý: “cô ấy có tốt trên giường không”.
Một sự cố khó chịu khác đã xảy ra sau khi ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels (tên thật là Stephanie Clifford) xuất bản cuốn sách của mình. Trên ba trăm trang, cô ấy mô tả chi tiết các đặc điểm cơ thể của Trump, bao gồm cả bộ phận sinh dục. Theo hồi ức của Grisham, Donald Trump đã gọi điện cho bà từ chuyên cơ tổng thống Air Force One và khoe khoang rằng, "ở dưới đó, mọi thứ đều ổn".
 “Vâng, thưa ông”, - bà Grisham chỉ có thể trả lời. - Tôi không bao giờ tưởng tượng ra được rằng, mình sẽ nói chuyện với một nhà lãnh đạo Mỹ về dương vật của ông ấy. Thật may là cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc ngay sau đó”.
Bà Grisham khẳng định rằng, Trump không thích các đồng nghiệp châu Âu của mình, chỉ có một ngoại lệ đối với Thủ tướng Anh Boris Johnson.
© AP Photo / Evan VucciCuộc gặp giữa Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc
Cuộc gặp giữa Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Cuộc gặp giữa Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc
Bản thân cựu Tổng thống đã gọi cuốn sách của cựu thư ký báo chí, giống như các ấn phẩm tương tự khác, là "rác rưởi nhàm chán". Ông nói, bây giờ bà ta cũng giống như những người khác, được các nhà xuất bản cánh tả cấp tiến tài trợ để viết những điều xấu xa và không đúng sự thật”.
Phát ngôn nhân của ông Trump, Liz Harrington nói thêm: “Grisham là một cựu nhân viên bất mãn, và cuốn sách của cô ta chỉ là một nỗ lực đáng thương khác nhằm kiếm tiền trên sức mạnh của Tổng thống và rao bán những lời dối trá về gia đình Trump”.

Các cựu nhân viên của Trump sẵn sàng tiết lộ những điều gây sốc

Nhiều nhân viên đã từng rời êkíp của Trump sau scandal - không có gì đáng ngạc nhiên khi bây giờ họ chỉ trích ông chủ cũ và công khai chế nhạo ông ấy.
Vào tháng 8 năm 2018, Trump đã kiện cựu trợ lý Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman vì bà đã viết cuốn sách “Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House” kể những chuyện bất lợi cho Trump về thời gian của bà trong chính quyền Trump. Cựu trợ lý Tổng thống không chỉ nói rằng, ông chủ là một người phân biệt chủng tộc mà còn ám chỉ rằng mối quan hệ thân thiết của ông với con gái vượt quá mức thường được chấp nhận: quá thường xuyên, ông hôn Ivanka, "chạm vào những điểm nhạy cảm của cô" và nhấn mạnh “dáng sexy” của cô. Theo Manigault Newman, trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, Trump muốn sử dụng cuốn sách Nghệ thuật Đàm phán thay vì Kinh thánh, và Melania đã đếm từng giờ từng phút để ly hôn với Trump.
Người hâm mộ bóng đá đeo cờ Mỹ tại sân vận động - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2021
Kế hoạch kinh tế của Biden được thừa nhận là có hại cho các giá trị của Hoa Kỳ
Trump không ngần ngại gọi bà cựu cố vấn của mình là “một kẻ xấu xa, điên rồ’, chỉ biết “kêu ca”. Cựu tổng thống Mỹ còn gọi bà Omrarosa là “chó” và khởi kiện nhằm ngăn chặn công bố cuốn sách này.
Trong số tất cả các ấn phẩm về vị tống thống thứ 45 của Mỹ, nổi bật nhất là sách bom tấn “The Room Where It Happened: A White House Memoir” (Căn phòng nơi điều đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng) của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Tác phẩm của ông đã được kiểm tra trong một thời gian dài để phát hiện những thông tin mật. Trump đã khẳng định rằng, ngay cả nội dung các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ cũng là bí mật quốc gia. Nhưng, tòa án đã đưa ra một kết luận khác: cuốn sách đã được phép xuất bản. Và vụ bê bối xung quanh cuốn hồi ký chỉ làm tăng thêm sự quan tâm.
Bolton mô tả chi tiết hậu trường Nhà Trắng. Trump bị cáo buộc rất muốn tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, thậm chí ông còn cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, hứa sẽ tăng nhập khẩu đậu nành và lúa mì từ Trung Quốc. Theo Bolton, Trump đã nói rằng, việc tổ chức xâm lược Venezuela sẽ thật "ngầu" và quốc gia này đã "thật sự là một phần của nước Mỹ. Trong một cuộc gặp với Thủ tướng Anh, ông Trump đã hỏi liệu Anh có phải là một cường quốc hạt nhân hay không. Ông Trump từng hỏi liệu Phần Lan có phải là một phần lãnh thổ của Nga hay không.
Phản ứng với những cáo buộc được nêu ra trong quyển sách này, Donald Trump đã gọi ông Bolton là một "kẻ nói dối", một người "phá luật", và khẳng định rằng, Bolton muốn đẩy Mỹ vào chiến tranh. Các phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng, Bolton đang cố gắng che chắn bản thân và kiếm tiền. Khoản tiền tạm ứng mà ông nhận được từ nhà xuất bản lên tới hai triệu đô la, nhưng, người ta chỉ có thể đoán được toàn bộ số tiền lệ phí, thu nhập từ các chuyến tham quan quảng cáo, các buổi diễn thuyết và các cuộc phỏng vấn được trả tiền.
Chỉ có hai người đã mô tả Trump theo cách khá tích cực trong các cuốn hồi ký của mình, đây là cựu thư ký báo chí Sean Spicer và cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley.
Sean Spicer đã làm việc với Tổng thống Trump trong 182 ngày và thể hiện sự trung thành hoàn toàn ngay cả sau khi ông từ chức. Trong cuốn hồi ký, ông gọi Trump là "một con kỳ lân cưỡi kỳ lân cưỡi cầu vồng". Ông ngưỡng mộ khả năng của Trump xoay chuyển tình thế có lợi cho mình, nhưng, ông tiếc rằng, Nhà Trắng đã không thể thu hút đủ các chuyên gia. Trump đánh giá cao những tác phẩm như vậy: cuốn sách này là “câu chuyện từ trái tim”, tác giả có “một hiểu biết sâu sắc về vấn đề".
Cuốn hồi ký "With All Due Respect" ("Với tất cả sự tôn trọng") của Nikki Haley cũng có nội dung tương tự. Bà Haley cho biết rằng, Chánh văn phòng John Kelly và Ngoại trưởng Rex Tillerson đã cố gắng "tuyển dụng" bà để làm việc chống lại Tổng thống, nhưng bà đã từ chối.

Obama cũng bị chỉ trích

Những cuốn hồi ký của cựu nhân viên đã từng gây bất tiện cho các vị tổng thống Mỹ khác. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã chỉ trích sếp của mình, Barack Obama, trong cuốn hồi ký có tên “Worthy Fights: A Memoir of Leadership in War and Peace” (Những trận chiến xứng đáng: Hồi ký về lãnh đạo trong chiến tranh và hòa bình).
Leon Panetta chỉ trích cựu nhà lãnh đạo Mỹ đã rút quân quá nhanh chóng khỏi Iraq vào năm 2011, cũng như về quan điểm của ông ta đối với Syria. Đáng lẽ, Tổng thống Obama ngay từ đầu phải hỗ trợ "các nhóm ôn hòa" đối thủ của Bashar al-Assad, nhưng, ông ta đã không làm như vậy.
Trong cuốn hồi ký “Duty: Memoirs of a Secratary of War” (Nhiệm vụ: Hồi ức của một Bộ trưởng Chiến tranh), Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, người tiền nhiệm của Panetta, viết rằng, khi đưa ra quyết định về Afghanistan, Obama đã được hướng dẫn bởi logic chính trị hơn là quân sự. Tổng thống Obama đã phải công khai biện minh cho mình.
Và cựu bộ trưởng Ngân khố Mỹ Paul O'Neill phê phán Tổng thống George W. Bush trong cuốn hồi ký "The Price of Loyalty"(Cái Giá của sự Trung Thành). Tác giả chỉ trích các quyết định tài chính của chính quyền Mỹ, cũng như cuộc xâm lược Iraq. Ông Bush đã chọn cách trả lời những cáo buộc này trong cuốn hồi ký của mình.
Nicolas Sarkozy - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị kết án một năm tù

Say rượu còn hơn tỉnh táo

Ở châu Âu, những cuốn hồi ký về các nhà lãnh đạo không được công bố thường xuyên. Nhưng, có cả những cuốn sách "bom tấn". Vào năm 2014, Helmut Kohl đã cố gắng ngăn cản việc phát hành cuốn hồi ký về ông. Tuy nhiên, cuốn sách Di sản - Biên bản Kohl được cho là “hồi ký” của cựu thủ tướng Helmut Kohl do Heribert Schwan chấp bút, đã ra mắt độc giả. Tác giả đã trích dẫn những tuyên bố không công khai của "vị thủ tướng thống nhất nước Đức". Cần phải nói rằng, ông Kohl vốn nổi tiếng với những phát ngôn không mấy nhã nhặn đối với những người đồng hành.
Ví dụ, ông Kohl cho rằng, bà Merkel "không hiểu gì cả" và thậm chí không biết các quy tắc về phép xã giao. Kohl còn nói về Merkel như “cô bé” - là vụng về “không biết ăn bằng dao nĩa”, “ngả ngớn trong những bữa tiệc ngoại giao”, “không hiểu biết gì về chính trị”... Cựu thủ tướng mô tả Gerhard Schroeder là người lanh lợi và "lạnh lùng như con cá". Mikhail Gorbachev bị buộc tội là yếu kém và không có khả năng giữ CHDC Đức.
Mặt khác, ông Kohl thích vị tổng thống đầu tiên của Nga ở bất kỳ trạng thái nào: "Yeltsin say rượu vẫn tốt hơn so với nhiều người tỉnh táo".
Kohl đã chia sẻ với Schwan rằng, ông đã đãi Margaret Thatcher món bao tử heo xào cải chua, mà bà ấy đã gọi ông ta là người Đức 100%. Ông cũng nhớ lại cách chính trị gia người Anh "ngủ gật trong các cuộc họp G7 và suýt ngã ra khỏi ghế, giữ chặt ví của bà ấy”.
Sau khi cuốn hồi ký ra mắt, Kohl cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác, đã gọi tất cả những gì viết về ông là dối trá. Đồng thời, việc xuất bản cuốn sách này không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của vị cựu thủ tướng.
Trong những câu chuyện như vậy, điều đáng ngạc nhiên chính là khả năng dễ dàng tiết lộ những bí mật về chính quyền tổng thống. Ngay cả trong các công ty lớn, mà không chỉ các cơ quan chính quyền, nhân viên ký kết thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Nói quá nhiều về ông chủ cũ có thể dẫn đến khoản tiền phạt rất lớn.
Xét theo mọi việc, trong tình trạng hỗn loạn vào những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của Trump, họ chỉ đơn giản không có thời gian để ký kết một thỏa thuận như vậy với tất cả các nhân viên.
Người mua sắm trong trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2021
Trung Quốc đã trở thành nước dẫn dắt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
"Hơn nữa, những người ký vào cam kết bảo mật thông tin, sau khi liên hệ với luật sư để được tư vấn, đã tìm thấy một số sơ hở. Ví dụ, cuốn sách của John Bolton có sự chấp thuận của Hội đồng An ninh Quốc gia. Họ đã kiểm tra xem văn bản có chứa thông tin tuyệt mật hay không", - một cựu quan chức ngoại giao Mỹ chia sẻ trên Sputnik với điều kiện ẩn danh.
Ngoài ra, nhiều cáo buộc chống lại các sếp cũ dựa trên các cuộc trò chuyện cá nhân chỉ đơn giản không thể xác minh. Nhưng, đặc điểm chung của tất cả các tác giả là ý muốn lên tiếng để giảm bớt trách nhiệm về những quyết định đã đưa ra và tất nhiên là tăng thu nhập. Rốt cuộc, không chỉ cuốn sách, mà còn tất cả các hoạt động quảng cáo xung quanh nó sẽ mang lại tiền. Rõ ràng, cả Grisham và Manigault Newman sẽ không bao giờ được tuyển dụng làm thư ký báo chí hoặc trợ lý tổng thống. Nhưng, họ sẽ nhận được thư mời phỏng vấn, người ta sẽ mua bản quyền làm phim chuyển thể từ sách, nói chung, có rất nhiều cách kiếm tiền từ cuốn hồi ký.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала