Dự báo hệ luỵ từ cuộc khủng hoảng trong khối xây dựng của Trung Quốc

© REUTERS / Thomas PeterCác tòa nhà chung cư ở Hồng Kông, Trung Quốc
Các tòa nhà chung cư ở Hồng Kông, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đăng ký
Ở Trung Quốc, doanh số bán nhà đang giảm xuống. Tình hình mở rộng khủng hoảng cũng có thể động chạm cả đến những doanh nghiệp có cân bằng tốt, nếu như thị trường nói chung chững lại.
Đó là nhận định hôm thứ Ba 5 tháng 10 của ông Alexandr Gabuev lãnh đạo chương trình «Nước Nga ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương» thuộc Trung tâm Carnegie Matxcơva khi đàm đạo giới truyền thông Nga về tình hình với các tập đoàn Trung Quốc Evergrande và Fantasia Holdings Group.
Trả lời câu hỏi liệu sự phá sản của Evergrande có thể dẫn đến phá sản của các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc khác, ông Gabuev nói: «Có đấy. Chính là cơ chế như vậy».
Evergrande Center. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
“Quả bom nợ” Evergrande Trung Quốc có đe doạ ngành bất động sản Việt Nam?

Kịch bản phá sản trong khối xây dựng nhà ở

Theo ông, tất cả đang chờ đợi xem Evergrande sẽ phá sản như thế nào, và Nhà nước sẽ dành hỗ trợ ra sao cho những người đi vay. Chuyên gia cho biết còn ba tuần để chờ trước khi khoản không thanh toán tháng 9 trở nên quá hạn.
«Mọi sự phụ thuộc vào chuyện có thể kiểm soát việc Evergrande phá sản như thế nào. Có tin tốt là chính quyền đang chuẩn bị cho kịch bản này và đã vạch kế hoạch phá sản», - chuyên gia Trung Quốc học nói.
Ông nói thêm rằng tác động đến thị trường một lần nữa tuỳ thuộc vào kịch bản phá sản và quy mô của các vấn đề trong khối xây dựng. Nếu kịch bản có thể kiểm soát, sẽ chỉ tác động ngắn đến thị trường kim loại.
Logo của công ty China Evergrande - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2021
Các chuyên gia nói phương Tây thổi phồng tác động vấn đề của Evergrande đối với nền kinh tế Trung Quốc
«Tăng trưởng của Trung Quốc sẽ mất tới 1%, như vậy tất nhiên ảnh hưởng đến nhịp độ toàn cầu, nhưng không tới mức trầm trọng», - ông nhận xét..
Fantasia Holdings Group đã tạm ngừng giao dịch cổ phiếu từ ngày 29 tháng 9 và tới nay chưa hoạt động trở lại.
Fantasia Holdings Group do cháu gái của cựu Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tăng Khánh Hồng thành lập năm 1996. Tập đoàn này tham gia xây dựng các nhà ở thượng hạng và đang thực hiện cùng lúc một số dự án tại Bắc Kinh, Vũ Hán và Thiên Tân.
Đọc thêm: Thêm một «bom nợ» Trung Quốc không kịp thanh toán trái phiếu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала