Người châu Âu nghĩ gì về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan?

© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla / U.S. Marine Corps via APQuân đội Hoa Kỳ tại sân bay Kabul
Quân đội Hoa Kỳ tại sân bay Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đăng ký
Gần một nửa số người Đức (49%), hơn một phần ba người Pháp (34%) và người Ý (36%), 40% người Anh và 41% người Tây Ban Nha tin rằng việc đưa quân vào Afghanistan năm 2001 là một sai lầm, căn cứ kết quả cuộc thăm dò do Ifop thực hiện theo yêu cầu của hãng thông tấn Sputnik.
Đồng thời, 40% người Pháp, 37% người Đức, 34% người Anh, 46% người Ý, 39% người Tây Ban Nha nêu quan điểm ngược lại.
© SputnikNgười châu Âu nghĩ gì về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan?
Người châu Âu nghĩ gì về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan? - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Người châu Âu nghĩ gì về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan?
Hơn một phần ba người Pháp (35%), 41% người Đức, 43% người Anh, hơn một nửa người Ý (53%) và gần một nửa người Tây Ban Nha (47%) trả lời rằng vụ rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan làm xấu đi hình ảnh của Hoa Kỳ trong mắt họ.
Hơn một nửa số người được hỏi ở tất cả các nước tin rằng việc rút quân khỏi Afghanistan đã làm giảm mức độ an ninh thế giới, đây là quan điểm của một nửa người Pháp (50%), 63% người Đức, hơn một nửa người Anh (53%) và người Tây Ban Nha (54%) và 60% người Ý.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại cuộc mít tinh ở bang Alabama - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Trump nói về việc Mỹ mất đi sự tôn trọng sau khi rút quân khỏi Afghanistan
Số người được hỏi ở tất cả các quốc gia tin rằng Hoa Kỳ phải tiếp nhận người tị nạn chạy khỏi Afghanistan vì phong trào Taliban* lên nắm quyền cao hơn số người cho rằng các nước châu Âu phải tiếp nhận người tị nạn: 63% so với 46% ở Pháp, 73% so với 58% ở Đức, 75% so với 67% ở Anh, 82% so với 73% ở Ý, 85% so với 80% ở Tây Ban Nha.
Ifop - công ty thăm dò dư luận có lịch sử hoạt động lâu đời nhất ở Pháp. Cuộc khảo sát được thực hiện với sự hỗ trợ của phiếu trả lời trực tuyến từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2021. Cuộc khảo sát tiến hành ở năm nước châu Âu, với các đại diện cư dân từ 18 tuổi trở lên. Có 5.032 người đã trả lời khảo sát: Pháp (1.002 người), Đức (1.011 người), Anh (1.004 người), Ý (1.007 người), Tây Ban Nha (1.008 người).
Tính đại diện lựa chọn thành viên tham gia khảo sát được đảm bảo bằng phương pháp hạn ngạch (giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp của người trả lời) sau khi phân tầng theo khu vực và loại mật độ. Sai số tối đa khi lựa chọn dữ liệu trên cả nước là +/- 3,1% với mức độ tin cậy là 95%.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала