Tiết lộ tính năng của máy bay không người lái "Okhotnik"

© Sputnik / Russian Ministry of Defence / Chuyển đến kho ảnhMáy bay tấn công không người lái Okhotnik thực hiện chuyến bay chung với Su-57.
Máy bay tấn công không người lái Okhotnik thực hiện chuyến bay chung với Su-57. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nga vừa trình diễn nguyên mẫu của máy bay không người lái tấn công S-70 «Okhotnik». Nhà thiết kế chính Sergei Bibikov đã tiết lộ các tính năng của chiếc máy bay không người lái đầy hứa hẹn.
Ông Bibikov lưu ý rằng các nhà báo đã được xem nguyên mẫu đầu tiên của S-70, được sử dụng để thử nghiệm các giải pháp mới. Ông nhấn mạnh rằng thiết bị này khác với mẫu sẽ được sản xuất hàng loạt sau này.

Máy bay không người lái có cấu tạo như thế nào?

Sergei Bibikov nhấn mạnh rằng máy bay không người lái đã nhận được một hệ thống quản lý thông tin (ICS) sử dụng trí tuệ nhân tạo. Điều này cho phép "Okhotnik" hoạt động trong điều kiện mất liên lạc với nhà điều hành.
UAV tấn công S-70 «Okhotnik» - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2021
«Nó cần tự mình làm mọi thứ»: Phi công nói về điểm ưu việt của «Okhotnik»
"Nó sẽ thực hiện đầy đủ các chức năng của phi hành đoàn, ít nhất là để đưa thiết bị trở về điểm căn cứ an toàn", - nhà thiết kế giải thích.
Theo ông, các nhà thiết kế hiện đang thử nghiệm các thuật toán giảm tốc sau khi hạ cánh. Ông cho biết, việc thiếu phanh dù và vị trí của bộ phận hạ cánh trên «Okhotnik» khiến việc điều khiển thiết bị có phần phức tạp hơn, việc giảm tốc độ xe trong quá trình hạ cánh cũng khó hơn một chút.
Trung tâm điều khiển máy bay không người lái chiếm tới hai container. Trong một thùng chứa là nơi điều hành viên được trang bị năm màn hình. Một số màn hình được sử dụng để hiển thị thông tin chuyến bay, được bổ sung bằng hình ảnh thu được từ máy ảnh của «Okhotnik». Hai máy ảnh truyền thông tin qua hai kênh giao tiếp, cho phép duy trì liên lạc trực quan khi một trong hai máy bị gây nhiễu.

Cuộc thử nghiệm kiểm tra «Okhotnik»

Chuyến bay đầu tiên của «Okhotnik» diễn ra hồi đầu tháng 8 năm ngoái. UAV phải trở thành máy bay không người lái hạng nặng đầu tiên trong lực lượng vũ trang Nga với chức năng xung kích-tấn công. UAV được chế tạo bằng vật liệu và lớp phủ đặc biệt giúp nó tàng hình, không bị phát hiện trước các phương tiện radar.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала