Australia tuyên bố AUKUS sẵn sàng hợp tác với IAEA

© Ảnh : Sarajevo-x/Public domainTrụ sở chính của IAEA
Trụ sở chính của IAEA - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại cuộc họp của Ủy ban số 1 (Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế) Đại hội đồng Liên hợp quốc, đại diện của Australia tuyên bố rằng liên minh AUKUS sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Theo nhà ngoại giao, liên minh dự định sẽ phối hợp hành động "đầy đủ" với cơ quan này trong vòng 18 tháng tới. Bà cũng nói thêm rằng Australia vẫn chủ trương giữ vững vị thế là một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, phù hợp với các cam kết của nước này theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân.
“Điều đó không thay đổi và sẽ không thay đổi”, - bà kết luận.

Quan hệ đối tác quốc phòng AUKUS

Vào ngày 16 tháng 9, Hoa Kỳ, Anh và Australia đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác quốc phòng ba bên, liên minh được đặt tên là AUKUS. Sau đó, Canberra đã hủy hợp đồng với công ty Naval Group của Pháp là đối tác thỏa thuận sản xuất 12 tàu ngầm chiến đấu trị giá khoảng 66 tỷ USD cho Australia.
Tên lửa hạt nhân của Trung Quốc tại Bảo tàng Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2021
Trung Quốc đe dọa tấn công hạt nhân đầu tiên vào Mỹ vì liên minh với Úc và Anh
Sự việc nói trên đã gây ra một vụ bê bối quốc tế - ở Pháp gọi hành động đó là một nhát dao đâm sau lưng và lần đầu tiên trong lịch sử nước này đã triệu hồi đại sứ của mình về nước tham vấn. Trong bối cảnh xung đột bùng nổ, Liên minh châu Âu quyết định gác lại các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do với Australia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала