Các thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu ông Biden trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga

© AFP 2023 / Shawn ThewTòa nhà Đại sứ quán Nga tại Washington
Tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một loạt thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có thế lực đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga ra khỏi nước Mỹ nếu như chính quyền Nga không đồng ý mở rộng biên chế của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Matxcơva.
Điều này thể hiện trong bức thư đăng tải hôm thứ Ba trên trang web của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio.

Mở rộng biên chế của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Matxcơva

«Nga cần cấp đủ visa-thị thực để tiến gần hơn đến sự đồng đẳng tương đương về số lượng nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Nga và số lượng nhà ngoại giao Nga làm việc tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cho đó là bước đi hợp lý và có qua có lại», - thư viết.

Răn đe về visa-thị thực của Hoa Kỳ

Trước đó, người đứng đầu phái bộ đại diện ngoại giao Nga tại thành phố này là ông Alexandr Zakharov nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang tiếp nối chính sách «răn đe về visa-thị thực» đối với các nhà ngoại giao Nga, nếu tình hình không thay đổi thì đến cuối năm biên chế của Tổng lãnh sự quán LB Nga tại Houston sẽ cắt giảm đến còn vẻn vẹn 2 người.
 Thị thực Mỹ và tiền đô la - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Tổng lãnh sự Nga đánh giá chính sách "ngăn chặn bằng thị thực" của Mỹ
Như nhà ngoại giao Nga lưu ý, «như vậy là ít hơn ¼ con số nhân viên dự kiến». Đồng thời, ông giải thích rằng Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt những hạn chế mới đối với tổ hợp trang thiết bị của cơ quan đại diện ngoại giao của Nga.
«Tình hình tạo ấn tượng rằng công việc bình thường, đầy đủ của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự quán chỉ cần riêng cho phía Nga mà thôi».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала