Đài Loan nói về thời điểm có thể phải đối mặt với cuộc xâm phạm từ Trung Quốc

© AP Photo / Wally SantanaQuân đội Đài Loan
Quân đội Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc đại lục vào năm 2025 sẽ có mọi khả năng để tiến hành xâm phạm Đài Loan với quy mô tổng lực, Bộ trưởng Quốc phòng của hòn đảo này Khưu Quốc Chính (Qiu Guozheng) nhận định

"Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có khả năng xâm phạm Đài Loan, nhưng hòn đảo này không thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào. Tuy nhiên đến năm 2025 ĐCSTQ sẽ có mọi cơ hội để tiến hành cuộc xâm phạm đó với quy mô tổng lực", - các phương tiện truyền thông Đài Loan dẫn đăng phát biểu của ông Khưu Quốc Chính.

Trong bài phát biểu tại một cuộc họp nghị viện, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh rằng bộ của ông cần chuẩn bị cho tình huống này.
Tuyên bố của người đứng đầu Bộ quốc phòng Đài Loan được đưa ra sau khi Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) kể từ ngày 1 tháng 10 đã điều động tổng cộng gần 150 máy bay quân sự tới bờ biển Đài Loan.
Máy bay chiến đấu thế hệ năm J-20 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Máy bay quân sự Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đe dọa hòa bình khu vực
Trước đó, ông Chen Hu, cán bộ khoa học cấp cao của Trung tâm phân tích Thái Hà (Taihe) nói rằng Trung Quốc đang tăng ngân sách quân sự và tăng cường vũ trang để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, giữ vững vị thế ở khu vực Biển Đông và ngăn chặn Đài Loan độc lập.
Theo ông, ở Đài Loan có những thế lực luôn phản đối việc thống nhất với đại lục và thúc đẩy việc hòn đảo tuyên bố độc lập, nhưng cũng có những thế lực quốc tế có ảnh hưởng lớn sử dụng vấn đề độc lập của Đài Loan như một con bài trong ván bài chống lại Trung Quốc để gây căng thẳng ở eo biển Đài Loan, và đây là một vấn đề lớn mà Bắc Kinh phải đối mặt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала