"Điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước": Giới chuyên gia dự đoán giá khí đốt ở châu Âu sẽ tăng

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhThiết bị khí đốt, Ukraina
Thiết bị khí đốt, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các chuyên gia được Sputnik phỏng vấn đã phân tích tình hình giá khí đốt tăng ở châu Âu.

Tăng trưởng chưa từng có

Vào ngày 5 tháng 10, giá kỳ hạn tại thời điểm hiện tại đã vượt mức kỷ lục 1.450 đô la. Gazprom Export tin rằng không có điều kiện tiên quyết để thay đổi tình hình nhanh chóng, vì thị trường châu Âu đang chịu áp lực do nhu cầu cao về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở châu Á. Hầu như tất cả LNG tự do trên thế giới đều được chuyển đến khu vực này, đó là lý do tại sao cuối tháng 9 ở châu Âu đã thiếu hụt 14 tỷ mét khối khí đốt, số lượng cần thiết để lấp đầy các kho chứa khí đốt dưới lòng đất, sau này sẽ được bơm để sử dụng cho mùa đông.

Chúng tôi không loại trừ giá khí đốt sẽ lên tới mức 2000 USD, vì châu Âu hiện buộc phải cạnh tranh với châu Á để nhận được khí đốt, và yếu tố quyết định mọi thứ sẽ là giá.

Eduard Kharin
Giám đốc danh mục đầu tư của Alfa Capital
Theo ông, giá khí đốtliên quan mật thiết đến việc mùa đông tới sẽ lạnh hơn hay ấm hơn mức trung bình trong lịch sử.
Vật thể của đường ống dẫn khí Yamal - Châu Âu ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
"Không kiểm soát được tình hình". Nhà khoa học chính trị nói về khủng hoảng năng lượng ở châu Âu

Mức giá tối đa trong lịch sử

Về phần mình, Anna Kishmaria, nhà phân tích của lĩnh vực dầu khí Aton, cho rằng việc dự đoán tình hình thị trường khí đốt lúc này là vô cùng khó khăn.

Khí đốt đã đắt gấp đôi dầu và đắt gấp bốn lần than đá, trong khi giá than đá cũng đã chạm mức tối đa trong lịch sử. Đây vẫn chưa phải là đỉnh điểm, vì việc thay thế khí đốt một cách hiệu quả là điều khá khó khăn, còn nếu xét theo các nguyên nhân về tư tưởng là điều hoàn toàn không thể. Việc tăng nguồn cung cấp khí đốt cũng không hề đơn giản. Điều này cho thấy điều tồi tệ nhất có lẽ vẫn còn ở phía trước.

Alexei Grivach
Phó Tổng Giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia của Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала