Hé lộ thông tin về việc quân đội Mỹ hợp tác với một nhà khoa học Đức Quốc xã

© AP PhotoMáy bay ném bom Đức Ju-87
Máy bay ném bom Đức Ju-87 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một nhà khoa học Đức Quốc xã, người từng trốn sang Hoa Kỳ sau Thế chiến II, đã giúp CIA phát triển một thiết bị tương tự như tiếng còi báo của máy bay ném bom Đức Ju-87, tạp chí Military Watch viết.
Tin lưu ý rằng vào đầu Chiến tranh Lạnh, CIA tập trung vào việc tiến hành "các chiến dịch tâm lý".

"Dự án tiếng rú"

Theo sáng kiến ​​của chi nhánh Viễn Đông của CIA vào năm 1958, một yêu cầu được đưa ra là tạo ra máy phát tiếng ồn.
Thiết bị mới phải tương tự như "Jericho Trumpet" - còi báo động được lắp trên máy bay ném bom Ju-87 Stuka của Đức. Phiên bản của Mỹ đã được lên kế hoạch tích hợp vào máy bay chiến đấu P-51 Mustan, vốn được cho là bay ở độ cao thấp và tạo ra âm thanh đáng sợ nhằm làm mất tinh thần đối phương.
Thành phố Sevastopol sau vụ đánh bom, năm 1942. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
FSB của LB Nga giải mật tài liệu về tội ác của Đức Quốc xã ở Crưm và Ukraina
Tuy nhiên, các máy bay Đức Quốc xã bị bắt làm chiến lợi phẩm ở Mỹ không được trang bị còi báo động này.
CIA đã tìm ra nhà khoa học người Đức Henning von Gierke, người đã giúp tạo ra còi báo động, với công suất âm thanh dự kiến ​​là 130 decibel.
Năm 1959, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên không đối với thiết bị mới trên máy bay Beechcraft AT-11. Trái với dự đoán, âm thanh còi báo động không vượt quá 108 decibel. Sau đó, dự án đã bị dừng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала