Hun Sen muốn cấm quan chức có hai quốc tịch giữ chức vụ cao nhất

© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAThủ tướng Campuchia Hun Sen
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp cấm công dân nước ngoài giữ các chức vụ cấp cao của chính phủ.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết trên trang Facebook của mình rằng Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện, cũng như người đứng đầu Hội đồng Hiến pháp Campuchia chỉ nên có quốc tịch Campuchia để "thể hiện lòng trung thành với quốc gia và ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào công việc của đất nước”.

"Hồ sơ Pandora"

Trước đó, hôm thứ Tư, các luật sư của chính phủ Campuchia đã bác bỏ cáo buộc rằng Hun Sen đã mua hộ chiếu Síp bằng tiền, dẫn nguồn Hồ sơ Pandora được Tổ chức Báo chí Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố. Họ nhấn mạnh rằng Thủ tướng chỉ có quốc tịch Campuchia mà không nói rõ liệu ông có từng mang hộ chiếu nước ngoài trong quá khứ hay không.
Người dân Campuchia đeo khẩu trang y tế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Hun Sen: Campuchia đứng thứ hai ASEAN về tiêm chủng cho người dân
Theo báo Khmer Times, Bộ Tư pháp Campuchia đã gửi đề nghị Bộ Tư pháp Síp hợp tác điều tra việc Thủ tướng Campuchia Hun Sen sở hữu quốc tịch Síp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала