Nga từ chối đề nghị của Mỹ xin giúp đỡ do khủng hoảng nhiên liệu

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhA view of the gas torch. (File)
A view of the gas torch. (File) - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ đã đề nghị Nga và các nước OPEC giúp đỡ do giá năng lượng cao kỷ lục. Bình luận viên Kate Whitfield mới có bài viết về điều này trên báo Express của Anh.

“Nga và các nước OPEC đã bác bỏ những lời hối thúc từ Nhà Trắng đề nghị nhóm này tăng đáng kể sản lượng khai thác dầu để giúp Washington đối phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang gia tăng”, - bài báo viết.

Theo Whitfield, điều này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng ngày càng trầm trọng và giá năng lượng tăng cao hơn. Nhà báo phụ trách chuyên mục cho rằng dầu giá đắt có thể làm suy yếu những thành quả phục hồi sau đại dịch của các nền kinh tế Hoa Kỳ, Anh và Trung Quốc.
Quang cảnh các nhà máy lọc dầu ở Thành phố Salt Lake, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Mỹ nhập khẩu khối lượng dầu kỷ lục của Nga
Trước đó, nhóm OPEC+ đã nhóm họp, kết quả là liên minh quyết định tuân thủ kế hoạch khai thác nguyên liệu thô được xây dựng hồi mùa hè vừa rồi. Nhóm sẽ tăng sản lượng khai thác 400 nghìn thùng/ngày mỗi tháng.
Trong những tuần gần đây, giá nhiên liệu thế giới đã tăng kỷ lục. Cụ thể, dầu Brent hôm thứ Ba đã vượt mức giá 83 USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 10/10/2018. Mỗi một nghìn mét khối khí đốt trên thị trường châu Âu có giá 1.450 USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала