Người đứng đầu Ủy ban châu Âu nêu cách vượt qua cuộc khủng hoảng khí đốt

© AP Photo / Gregorio BorgiaUrsula von der Leyen
Ursula von der Leyen  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bình luận về cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkans tại Slovenia.

Dựa vào năng lượng tái tạo

Về dài hạn, trong lĩnh vực năng lượng, điều quan trọng là đầu tư vào các nguồn tái tạo. Điều này sẽ cung cấp cho chúng ta giá cả ổn định hơn và tính độc lập cao hơn. Bởi vì 90% khí đốt được nhập khẩu vào EU. Nhưng năng lượng tái tạo thuộc về chúng tôi.

Ursula von der Leyen
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu
Thiết bị khí đốt, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
"Điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước": Giới chuyên gia dự đoán giá khí đốt ở châu Âu sẽ tăng
Người đứng đầu EC cho biết thêm, trong tuần tới Ủy ban châu Âu sẽ công bố một tuyên bố về năng lượng, việc này sẽ được thảo luận trong Hội đồng EU.
Khủng hoảng khí đốt
Dữ liệu giao dịch trên ICE Futures cho thấy giá khí đốt giao sau ở châu Âu đạt mức cao kỷ lục - hơn 1.600 USD / nghìn mét khối, tăng 15% so với giá hôm thứ Ba.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала