Võ Hoàng Thơ thừa nhận ‘nói xấu Đảng, chống phá chính quyền’

© REUTERS / Dado RuvicFacebook
Facebook - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
Facebooker Võ Hoàng Thơ, 36 tuổi, bị Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ bắt vì hành vi xyên tạc, chống phá chính quyền.
Facebook “Minh Long” của Võ Hoàng Thơ đăng tải nhiều bài viết sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Trước đó, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ khẩn cấp Phùng Thị Nga, chủ tài khoản kênh Youtube “Dân oan Vĩnh Phúc” về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt Facebooker Võ Hoàng Thơ

Ngày 6/10, Cơ quan Điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ thông tin cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hoàng Thơ, sinh năm 1985, ngụ quận Ninh Kiều về hành vi xuyên tạc, chống phá chính quyền.
Ứng dụng Facebook. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Facebooker Trương Châu Hữu Danh và nhóm Báo Sạch phản động dưới con bài dân chủ
Thơ bị Công an quận Ninh Kiều bắt để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ phát hiện tài khoản Facebook “Minh Long” do Võ Hoàng Thơ làm chủ đã có hành vi đăng tải nhiều bài viết sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, đi ngược chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Việt Nam.
Vụ việc của Thơ sau đó được chuyển qua cho Công an quận Ninh Kiều điều tra làm rõ.

Thừa nhận có 47 bài viết ‘nói xấu Đảng’

Làm việc với cơ quan Công an, Võ Hoàng Thơ thừa nhận tội xuyên tạc, chống phá chính quyền Việt Nam.
Theo Công an quận Ninh Kiều, tại cơ quan điều tra, Võ Hoàng Thơ khai nhận hành vi đăng tải 47 bài viết trên Facebook “Minh Long”.
Facebook - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2020
Việt Nam phạt tù Facebooker Chương may mắn
Kết quả giám định của Sở Thông tin – Truyền thông thành phố Cần Thơ cho thấy, 47 bài viết này đều thể hiện tính tiêu cực, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Các bài viết, post của Võ Hoàng Thơ được nhận định đã phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mâu thuẫn các mặt trong đời sống xã hội.
Căn cứ vào kết quả giám định và lời khai của Võ Hoàng Thơ, cơ quan điều tra xác định Thơ đã có hành vi “lợi dụng quyền tự do ngôn luận” để đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng, đến danh dự, uy tín của các cá nhân là các cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
“Chủ tài khoản thể hiện rõ bản chất chống phá, xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, cơ quan chức năng kết luận.

Bắt Phùng Thị Nga, chủ kênh “Dân oan Vĩnh Phúc”

Như Sputnik đã thông tin, thời gian gần đây, cơ quan chức năng của Việt Nam đẩy mạnh tăng cường chống các hành vi xuyên tạc, tung tin giả, tin bôi nhọ, kích động gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng niềm tin của người dân đối với chính quyền.
Nhân thời điểm cả nước căng mình chống dịch, nhiều đối tượng phản động, trang thông tin “lề trái” đã lợi dụng cơ hội này để tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước, hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Facebooker Trương Châu Hữu Danh - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2020
Vì sao Facebooker Trương Châu Hữu Danh bị bắt?
Điển hình như ngày 4/10 tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phùng Thị Nga, sinh năm 1981 (trú thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng xác định, suốt từ tháng 10/2020 đến nay, Phùng Thị Nga dùng Facebook có tên “Đy Gia truyền Thanh Nga”, “Thiết Bị Thông Minh”; “Vũ Hồng Quân” và tài khoản Youtube “Dân oan Vĩnh Phúc” để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín các tổ chức, cá nhân của huyện Yên Lạc.
Các bài viết, video, clip, hình ảnh, tuyên bố của Phùng Thị Nga đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn.
Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ phạm tội đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Phùng Thị Nga cũng như tiến hành khám xét thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của nữ Facebooker này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала