Afghanistan đã giải quyết vấn đề nợ tiền điện ra sao?

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhNhững người ở gần Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan
Những người ở gần Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Afghanistan nợ một khoản tiền điện do các nước Trung Á láng giềng cung cấp. Safiullah Ahmadzai, quyền giám đốc sản xuất của tập đoàn năng lượng DABS chia sẻ với TOLO News về kế hoạch của Afghanistan nhằm thoát khỏi tình trạng này.
Afghanistan đã lên kế hoạch trả nợ tiền điện bằng cách bán tài sản của các quan chức bỏ trốn khỏi đất nước. Tài sản của những cư dân địa phương không trả tiền điện, có những trường hợp nợ kéo dài nhiều năm, cũng sẽ bị đem ra xử lý, kênh cho biết thêm.
Người Afghanistan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2021
Kabul có thể bị cắt điện vì không thanh toán
Theo Ahmadzai, Afghanistan nợ 4 quốc gia láng giềng 62 triệu USD tiền cung cấp điện.
Việc bán tài sản của các quan chức của chính phủ tiền nhiệm sẽ bắt đầu ngay sau khi có được sự chấp thuận của chính quyền mới do Taliban* bổ nhiệm (tổ chức này bị cấm ở Nga).
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала