Đức nói về thất bại của châu Âu trong vấn đề "Dòng chảy phương Bắc- 2"

© Ảnh : Nord Stream 2Dòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Châu Âu đang thua và làm mọi thứ có hại cho chính mình khi cố chống lại "Dòng chảy phương Bắc- 2", nhà phân tích chính trị người Đức Alexander Rahr nói với báo Vechernyaya Moskva khi bình luận về tuyên bố gần đây của Cơ quan quản lý mạng lưới liên bang của Đức (Bundesnetzagentur).
Vào ngày 4 tháng 10, cơ quan quản lý đã yêu cầu công ty Nord Stream 2 AG cung cấp thông tin xác nhận việc tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định của EU trước khi đưa đường ống vào hoạt động. Nord Stream 2 AG phải chứng minh rằng họ sẽ cung cấp quyền truy cập không phân biệt đối xử vào hệ thống cho cơ quan này và tích hợp cơ sở hạ tầng đó vào thị trường Đức. Nếu những nghi ngờ đối với việc tuân thủ tất cả các yêu cầu theo quy định không được giải tỏa, thì cơ quan quản lý không loại trừ việc áp đặt thủ tục pháp lý đối với công ty.
Tàu chuyên dụng Fortuna ở cảng thành phố Wismar của Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đức đe dọa áp đặt ngay lập tức thủ tục xử lý nhà điều hành "Dòng chảy phương Bắc- 2"
Nguồn tin lưu ý rằng trong Liên minh châu Âu có những thế lực chủ trương phản đối dự án của Nga và điều này không liên quan đến khía cạnh kỹ thuật của vấn đề.

"Có những thế lực, đặc biệt là ở Brussels, những người chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ: họ không phải trả tiền điện trong văn phòng và nhà ở của họ. Vì vậy họ luôn giữ vững tư tưởng là một khi đã lựa chọn chống lại "Dòng chảy phương Bắc- 2", thì phải tiếp tục giữ vững tinh thần như vậy và trong bất kỳ tình huống nào cũng không được bật đèn xanh cho dự án ", - ông Rahr nói.

Chuyên gia chính trị học lưu ý đến thực tế là châu Âu cũng có nhu cầu ủng hộ việc sớm đưa "Dòng chảy phương Bắc- 2" vào hoạt động để có được nguồn khí đốt bổ sung trong thời gian sớm nhất.
"Đây là một tình huống phi lý", - người đối thoại của tờ báo bày tỏ quan điểm của mình.
Ông Rahr kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu không nên cố chấp cho mình là đúng, nên thừa nhận sai lầm của họ và "chìa tay ra" với Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала