- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Tổng Bí thư: Bình tĩnh, tỉnh táo để kiểm soát dịch bệnh sớm nhất

© Ảnh : TTXVN - Phương HoaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 7/10, đã chính thức bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "bình tĩnh, tỉnh táo để kiểm soát dịch bệnh sớm nhất", cùng nhận định nhiều mục tiêu đề ra cho năm 2021 không hoàn thành được.
Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7/10.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được.
© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ban Chấp hành Trung ương trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ và cộng đồng các doanh nghiệp cả nước, sự giúp đỡ của đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua.
Đồng thời, Trung ương chia sẻ sâu sắc những tổn thất, mất mát về người và của mà nhân dân ta đã phải gánh chịu, đặc biệt là lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Trung ương yêu cầu đổi mới tư duy phòng, chống dịch

Trong những tháng cuối năm 2021, Tổng bí thư nhấn mạnh cần khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát hơn với thực tế tình hình và có tính khả thi cao.
“Tuyệt đối bình tĩnh, không được chủ quan, phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội”, Tổng bí thư yêu cầu.
Tổng bí thư nêu dự báo trong năm 2022, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến khó lường; có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn.
Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đại dịch COVID-19
Chủ tịch TP.HCM nói thành phố 'đang hồi sinh' và hiện tượng dòng người đổ về quê
Ngoài nguyên nhân khách quan do tác động của dịch bệnh là chủ yếu, Tổng bí thư lưu ý còn nguyên nhân chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, có lúc, có nơi còn lơ là, chủ quan, bị động, lúng túng hoặc cứng nhắc, thiếu thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất.
Theo lãnh đạo Đảng, Trung ương yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp.

Lùi thời điểm cải cách tiền lương

Về kinh tế - xã hội năm 2021-2022, Tổng bí thư nhắc đến đợt dịch bùng phát lần thứ 4 và cho biết do hậu quả nặng nề dịch để lại, kinh tế quý III tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ năm 2020, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42% - mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thực tế từ câu nói của ông Nguyễn Thiện Nhân: nước ta dành 2% GDP để chống dịch
Dự báo cả năm tăng trưởng chỉ đạt khoảng 3%, thấp so với mục tiêu Quốc hội đề ra (6%). Chính vì thế, cần phỉa dự báo, phân tích tình hình để xây dựng, triển khai phương án phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn hạn chế.

the“Thế giới khó có thể kiểm soát dịch bệnh một cách tuyệt đối, do đó, cần phải có chính sách, biện pháp phù hợp để phòng, chống, thích ứng an toàn, linh hoạt hoặc sống chung với dịch bệnh”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Đảng, Trung ương yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp; đồng thời, sớm xây dựng kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ "hậu Covid-19", đưa ra giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn.
Đồng tình với mục tiêu và giải pháp cho năm 2022 mà Chính phủ đề ra, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ sai phạm

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến điểm mới là Trung ương đã mở rộng phạm vi.
Cụ thể, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2021
Hành trình chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi tiêu cực của Tổng Bí thư trong suốt 5 năm qua
Đồng thời, Trung ương bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "tiêu cực" sát hợp tình hình mới.
Trong đó, Tổng bí thư nhấn mạnh nguy hiểm nhất là phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.
Hội nghị Trung ương 4 cũng đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала