Việt Nam lên tiếng về cái chết của H Xuân Siu

© Sputnik / Mihail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhThành phố Jeddah, Ả-rập Xê-út
Thành phố Jeddah, Ả-rập Xê-út - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ ngoại giao Việt Nam cập nhật thông tin về trường hợp công dân Việt Nam H Xuân Siu tử vong trong lúc xuất khẩu lao động tại Ả-rập Xê-út.

Việt Nam đã có biện pháp bảo hộ công dân

Chiều 7/10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời phóng viên về thông tin về một cô gái người Việt có tên H Xuân Siu tử vong trong lúc xuất khẩu lao động tại Ả-rập Xê-út. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cập nhật tiến độ điều tra vụ việc trên. Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh:

"Chúng tôi nhận được thông tin ngày 18/8/202, một công dân Việt Nam sinh năm 1996 đã tử vong tại bệnh viện của Ả-rập Xê-út. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út đã chủ động liên hệ với Bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh, làm rõ thông tin liên quan, đồng thời làm việc với doanh nghiệp xuất khẩu lao động để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với cơ quan chức năng ở trong nước và chính quyền địa phương hướng dẫn gia đình nạn nhân các thủ tục cần thiết để xử lý vấn đề hậu sự".

Chuyến đi "một đi, không trở lại"

Nữ lao động người Việt Nam tên H Xuân Siu - được công ty Cổ phần Hợp tác Lao động Quốc tế VINACO đưa sang Ả-rập Xê-út làm giúp việc gia đình từ cuối năm 2018 - tử vong ngày 18/7 tại nước này. Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út đã xác nhận thông tin này.
Theo kết quả giám định pháp y và giấy báo tử của Bộ Nội vụ sở tại cung cấp, nguyên nhân tử vong là do thiếu oxy trong máu, viêm phổi ngạt thở, máu đông trong phổi. Một số thông tin cho rằng H Xuân Siu chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm tử vong, và từng có biểu hiện bị chủ lao động bạo hành.
Cặp đôi đeo khẩu trang ở Singapore - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Việt Nam lên tiếng bảo vệ công dân bị kỳ thị do COVID-19 tại Singapore
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út, thi hài lao động này vẫn đang được bảo quản tại bệnh viện.
Theo quy định của chính phủ Ả-rập Xê-út, thi hài người lao động nước ngoài sẽ phải chôn cất tại nước này hoặc hồi hương trong 2 tuần kể từ khi Đại sứ quán Việt Nam nhận được thông báo (tức ngày 20/7).
Ngày 1/10, công ty VINACO thông báo nhận được giấy ủy quyền của gia đình lao động để đưa thi hài H Xuân Siu về nước. Công ty đang làm thủ tục dịch công chứng tiếng Ả-rập giấy ủy quyền này để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала