Giải Nobel Hòa bình năm 2021 được trao cho tự do ngôn luận

© REUTERS / Gonzalo FuentesNhà báo và nhà văn người Mỹ gốc Philippines Maria Ressa
Nhà báo và nhà văn người Mỹ gốc Philippines Maria Ressa - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Giải Nobel Hòa bình năm 2021 đã được trao cho nhà báo Philippines Maria Ress, cũng như nhà báo Nga và tổng biên tập tờ" Novaya Gazeta" Dmitry Muratov, ban tổ chức cho biết.

"Vì quyền tự do quan điểm"

Như đã nêu trong quyết định của Ủy ban Nobel, giải thưởng được trao "cho những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ và hòa bình bền vững".
Ông Muratov trở thành công dân Nga thứ ba được trao Giải thưởng Hòa bình - trước đó, nhà hoạt động nhân quyền Andrei Sakharov và Tổng thống đầu tiên của Liên Xô, Mikhail Gorbachev được vinh dự nhận giải thưởng này.
Lễ công bố người đoạt giải do Viện Nobel Na Uy tiến hành.
Theo Ủy ban Nobel, danh sách này bao gồm 329 người được đề cử - 234 người và 95 tổ chức.

Giải thưởng Hòa bình năm 2020

Năm 2020, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc đã được nhận giải Nobel Hòa bình. Chương trình Lương thực Thế giới đóng một vai trò quan trọng trong hợp tác đa phương nhằm biến an ninh lương thực trở thành một công cụ hòa bình. Chương trình đã đóng góp rất nhiều cho sự thống nhất các quốc gia Liên Hợp Quốc nhằm chống lại tình trạng khi nạn đói được sử dụng như một vũ khí của chiến tranh và xung đột.
Phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng ở nam Niger - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2020
Giải Nobel Hòa bình năm 2020 được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала