HLV Park Hang Seo lên tiếng về 3 bàn thua đáng tiếc của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc

© Ảnh : TTXVN phátHLV Park Hang Seo tại buổi họp báo
HLV Park Hang Seo tại buổi họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Với tỷ số 2:3, tuyển Việt Nam nhận 3 bàn thua đáng tiếc trước Trung Quốc ở phút thứ 90+5 trong trận đấu rạng sáng 8/10. HLV Park Hang Seo cho rằng kết quả đáng tiếc có trách nhiệm lớn từ sai lầm chiến thuật của mình.

'Chúng tôi hơi tiếc vì thay vị trí hậu về quá vội vàng'

Như Sputnik đã đưa tin, rạng sáng 8/10 đã diễn ra trận đấu đầy kịch tính giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Tuyển Việt Nam tưởng như đã có một trận hòa đầy kịch tính trước "người hàng xóm" nhưng đáng tiếc, ngôi sao Wu Lei đã kịp thời tỏa sáng giúp Trung Quốc giành chiến thắng 3-2 ở ngay những phút cuối cùng của trận đấu.
Tuyển Việt Nam đánh rơi điểm số ở những giây cuối cùng của trận đấu.
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Kết quả bóng đá vòng loại FIFA World Cup 2022: Trung Quốc thắng nghẹt thở Việt Nam 3:2
Chia sẻ về thất bại đáng tiếc của tuyển Việt Nam trong cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo tiếc nuối:
"Chúng tôi đã thua 2-3, đặc biệt là thua 1 bàn quyết định ở phút bù giờ. Chúng ta biết, tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt và không từ bỏ dù bị dẫn trước 2 bàn. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy hơi tiếc vì có lẽ đã thay vị trí hậu vệ vội quá, tôi nghĩ đó là lỗi của chúng tôi".
Thầy Park nhận định thêm về trận đấu:
"Là HLV đội mình, tôi không nên đánh giá về đội khác. Nhưng như chúng ta biết, giải vô địch Trung Quốc là giải đấu hàng đầu châu Á, được đầu tư nhiều tiền bạc và có nhiều cầu thủ tốt. Đội bạn có nhiều cầu thủ nhập tịch. Sai sót của cầu thủ là trách nhiệm của HLV, của người sử dụng cầu thủ".
Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, một số cố động viên châu Á đã bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam thất bại 2-3 trước Trung Quốc với bàn thắng muộn ở phút 90+5 của Wu Lei.
Có nhiều ý kiến cho rằng HLV Park Hang Seo nên đưa Công Phượng vào sân sớm hơn. Một người hâm mộ Thái Lan Sawangvitt bình luận trên trang ASEAN Football:
"Các cầu thủ Việt Nam đã cố gắng hết sức và ghi được 2 bàn thắng tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng HLV Park Hang Seo đã thực hiện những sự thay đổi hơi muộn. Đáng lý có vài cầu thủ nên được tung vào sân sớm hơn, đặc biệt là Công Phượng".
CĐV Tony Sawangvitt ở Malaysia viết:
"Những phút cuối cùng rất kịch tính. Việt Nam đã không từ bỏ mà chiến đấu đến phút cuối cùng. Xin chúc các bạn may mắn hơn ở trận đấu tới".
Về phần mình, chiến lược gia 64 tuổi người Hàn Quốc cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm:
"Tôi không thể chia sẻ gì lúc này. Các cầu thủ cần có sai sót mới trưởng thành được. Tôi xin nói lại rằng sai sót của cầu thủ là lỗi của huấn luyện viên khi thay đổi người".

HLV tuyển Trung Quốc thừa nhận 'chiến thắng may mắn'

Tại buổi họp báo, HLV Li Tie của tuyển Trung Quốc cho biết, không có trận đấu nào ở top 12 đội dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 là dễ dàng cả. Đối với tuyển Trung Quốc, nếu xử lý trận này tốt hơn thì có thể tuyển Trung Quốc đã giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam.
Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Sharjah - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
AFC dự đoán: Tiến Linh ghi bàn, tuyển Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc
Thế nhưng khi đang dẫn trước, hàng thủ của HLV Li Tie đã mắc sai lầm và bị rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Trận đấu sau đó bế tắc hơn và đối thủ Việt Nam đã chớp thời cơ để ghi bàn gỡ hoà. Ông Lie Ti thừa nhận đội nhà đã có phần may mắn khi thắng tuyển Việt Nam:

"Ở phút bù giờ, các thành viên của đội bóng của chúng tôi đã không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Đúng phút bù giờ cuối cùng, Wu Lei đã chớp được cơ hội và ghi bàn giúp tuyển Trung Quốc giành chiến thắng. Cần phải nói rằng may mắn đã đứng về phía chúng tôi ngày hôm nay nhờ sự nỗ lực và không từ bỏ của các cầu thủ".

Đáng chú ý, tiền đạo Wu Lei, người lập công ở phút 90+5 và mang lại chiến thắng cho tuyển Trung Quốc cho rằng anh không chạm được vào bóng trong tình huống làm tung lưới Việt Nam.
"Có lẽ tôi đã không chạm được vào bóng ở pha ấn định tỷ số. Trận đấu hôm nay không dễ dàng chút nào. Khi đối đầu với tuyển Việt Nam, đội hình và nhân sự của chúng tôi có một số điều chỉnh. Zhang Yuning chơi vị trí đá cắm đã thể hiện tốt. Cậu ấy ghi bàn và phối hợp tốt với đồng đội", Wu Lei chia sẻ sau trận.
Tiền đạo Trung Quốc cho rằng không chạm bóng ở bàn thắng cuối, nhưng tổ giám sát trận đấu, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công nhận bàn thắng đó là của Wu Lei. Ngôi sao 29 tuổi lập cú đúp trong trận đấu kịch tính rạng sáng 8/10 và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала