Không quân Mỹ được trang bị hệ thống laser hàng không chiến đấu công suất cao

© Ảnh : Lockheed Martinvũ khí laser
vũ khí laser - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Đăng ký
Công ty Lockheed Martin của Mỹ đã cung cấp cho Không quân Mỹ hệ thống laser hàng không chiến đấu công suất cao AHEL. Hệ thống này sẽ được thử nghiệm trên máy bay hỗ trợ hỏa lực AC-130J Ghostrider.

Vũ khí mới trong trang bị của quân đội Mỹ

Năm 2015, Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Không quân Mỹ thông báo sẽ trang bị cho AC-130J Ghostrider vũ khí laser mạnh, trọng lượng lắp đặt không quá 2,3 tấn. Quân đội cũng hy vọng rằng vũ khí laser sẽ không chiếm nhiều khối lượng hơn pháo tiêu chuẩn của máy bay hỗ trợ hỏa lực.
Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2021
Đưa giả tưởng tới gần hiện thực: Không quân Mỹ sẽ phòng vệ bằng vũ khí năng lượng định hướng
Bộ chỉ huy quan tâm đến hệ thống laser 60 kilowatt có thể tấn công các mục tiêu mặt đất. Chuyến bay thử nghiệm hệ thống này được lên kế hoạch vào cuối năm tài chính 2022.
Ngày 6 tháng 10 công ty Lockheed Martin thông báo đã chuyển giao hệ thống laser công suất cao AHEL cho Không quân Hoa Kỳ. Laser đã vượt qua các thử nghiệm nghiệm thu của nhà máy và sẵn sàng thử nghiệm mặt đất và thử nghiệm bay.

Không tiết lộ các chi tiết khác của hệ thống laser

Công ty Mỹ cũng có những phát triển laser khác. Trước đó, người ta đã biết về hệ thống tự vệ laser dành cho máy bay chiến đấu TALWS, hệ thống này sẽ sẵn sàng vào năm 2025. Nó sẽ tác chiến với tên lửa không đối không và tên lửa phòng không.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала