Mỹ kêu gọi trừng phạt Nga vì giá khí đốt tăng cao

© AP Photo / Alex Brandon Quốc hội Mỹ
 Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nghị sĩ Mỹ Michael McCaul nói rằng có vẻ như Nga đã kích động đẩy giá khí đốt lên cao bằng cách hạn chế nguồn cung cho thị trường châu Âu. Ông này kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với dự án đường "Dòng chảy phương Bắc - 2".
Trong một tuyên bố được đăng tải, McCaul lập luận rằng những hành động mà ông quy cho Điện Kremlin là nhằm đẩy nhanh việc đưa "Dòng chảy phương Bắc - 2" vào hoạt động để Nga thông qua đường ống đó cung cấp thêm khí đốt cho châu Âu.
“Điện Kremlin đang kìm hãm nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, dẫn đến tình trạng giá khí đốt tăng mạnh và giảm lượng dự trữ trước mùa đông trên khắp lục địa”, - ông McCaul, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa trong Ủy ban quốc tế Hạ viện khẳng định.
Ông dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, người nói rằng việc sớm cấp giấy phép cho đường ống "Dòng chảy phương Bắc - 2", công trình đã thi công xong nhưng chưa được đưa vào hoạt động, sẽ giúp hạ nhiệt tình hình trên thị trường khí đốt.
Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại công dân Nga do dự án Dòng Bắc - 2
McCaul cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel phớt lờ những cố gắng của Nga được cho là gây sức ép đối với châu Âu bằng cách "thao túng" thị trường khí đốt trong khu vực và kích động "cuộc khủng hoảng năng lượng căng thẳng trên lục địa".

“Nếu ông Biden không bãi bỏ ngay lập tức các ngoại lệ trong lệnh trừng phạt khắt khe đối với Dòng chảy phương Bắc - 2 và dừng đường ống này lại, thì tức là ông ấy đã trao cho Tổng thống Nga thêm một vũ khí tai hại khác để gây ảnh hưởng, có thể sử dụng để chống lại Ukraina và các đối tác châu Âu khác của chúng ta”, - ông McCaul cho biết.

Ông McCaul chính là tác giả của dự luật sửa đổi ngân sách quốc phòng, trong đó có điều khoản buộc chính quyền Hoa Kỳ phải mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với tất cả các đối tượng tham gia dự án "Dòng chảy phương Bắc - 2" không có ngoại lệ, bao gồm cả công ty điều hành dự án trước đó đã được đưa ra khỏi danh sách áp đặt hạn chế.
Tại cuộc họp hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cần phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng đối với việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraina và chỉ thị cho Bộ trưởng Năng lượng Nikolai Shulginov kiểm soát việc này. Sau tuyên bố của ông Putin giá khí đốt trên thị trường đã giảm mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала