Nga kêu gọi NATO tạm đình chỉ việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Liên bang Nga.
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga kêu gọi các nước NATO hưởng ứng lời kêu gọi của Moskva về việc áp đặt lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, ông Konstantin Vorontsov, quyền Phó Giám đốc Vụ Không phổ biến và Kiểm soát vũ khí BNG Nga phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban 1 Đại hội đồng Liên hợp quốc về giải trừ quân bị.

"Chúng tôi kêu gọi các nước NATO thể hiện cách tiếp cận thực tê và hưởng ứng một cách xây dựng đối với đề xuất cụ thể của chúng tôi về việc đình chỉ có thể kiểm soát được theo nguyên tắc đối ứng việc triển khai tên lửa đất đối không tầm trung và tầm ngắn", - ông Vorontsov nói.

Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF) đã hết hạn vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó đưa ra một sáng kiến mới nhằm giải quyết tình hình trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng ở châu Âu sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Cụ thể, ông nói rằng Moskva sẵn sàng thể hiện thiện chí không triển khai tên lửa 9M729 tại khu vực châu Âu của Liên bang Nga, nhưng với điều kiện có đi có lại từ NATO. Ông cũng đề nghị liên minh cùng kiểm tra các tổ hợp đánh chặn Aegis Ashore dùng bệ phóng Mk-41 của Mỹ tại các căn cứ châu Âu và tên lửa 9M729 của Nga tại các cơ sở ở Kaliningrad.
Trident II D5 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2019
Nga không có tên lửa tầm trung hoặc tầm ngắn
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tháng 6, các bên tham gia tuyên bố rằng họ không coi đề xuất của Nga về việc tạm hoãn triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu sau khi hiệp ước liên quan chấm dứt là ý kiến có thể chấp nhận được.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала