Nga và Trung Quốc tuyên bố về sự nguy hiểm của các phòng thí nghiệm sinh học Mỹ trên thế giới

© AP Photo / Andrew HarnikPhòng thí nghiệm sinh học Mỹ
Phòng thí nghiệm sinh học Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoạt động sinh học của Hoa Kỳ và các đồng minh trong hơn 200 phòng thí nghiệm bên ngoài Hoa Kỳ gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh của Nga và Trung Quốc, theo một tuyên bố chung của Moskva và Bắc Kinh, do Phó đại diện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hiệp Quốc Cảnh Sảng công bố.

Những câu hỏi đặt ra với Hoa Kỳ?

Tuyên bố được đọc tại cuộc họp Ủy ban thứ nhất UNGA về các vấn đề giải trừ quân bị. Như nhà ngoại giao giải thích, văn bản liên quan đến việc tăng cường giá trị của công ước vũ khí sinh học.

"Nga và Trung Quốc ghi nhận hoạt động sinh học quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh bên ngoài lãnh thổ của mình. Hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ được đặt bên ngoài đất nước và hoạt động một cách không minh bạch, không rõ ràng", - nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tuyên bố.

Tài liệu lưu ý cả Nga và Trung Quốc đều "chia sẻ quan điểm cho rằng hoạt động như vậy gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Liên bang Nga và Trung Quốc, gây bất lợi cho an ninh các khu vực".
Samsung - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Việt Nam vẫn là cứ điểm chiến lược đa dạng hóa ‘Trung Quốc +1’ trên thế giới
Bắc Kinh và Moskva cũng lưu ý hoạt động sinh học của Mỹ trên đất của mình cũng đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về việc liệu có phù hợp với Công ước về vũ khí sinh học hay không, vì Mỹ và các đồng minh không cung cấp thông tin thực tế về hoạt động sinh học quân sự này.

"Liên bang Nga và CHND Trung Hoa kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh của mình hành động một cách công khai, minh bạch và có trách nhiệm, thông báo rõ ràng về các hoạt động sinh học quân sự của họ được thực hiện ở nước ngoài", - nhà ngoại giao phát biểu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала