"Quỳ gối trước Putin": Người Anh bày cách nhận khí đốt của Nga

© Sputnik / Iliya PitalevĐường ống dẫn gas
Đường ống dẫn gas - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả báo Express của Anh chỉ trích các hành động của Ủy ban châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng khí đốt và nêu ra cách giải quyết vấn đề nhiên liệu.
Ấn phẩm mới đăng một bài viết về cuộc khủng hoảng ở châu Âu do giá khí đốt tăng cao và các hành động nhằm khắc phục khó khăn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Bài báo đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của độc giả.
"Nga đang nhắm vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển như vũ bão chứ không phải EU đang tàn héo. Chúa ơi, Brussels ngày nay là một thế lực không đáng kể gì nữa", - độc giả Freedom than thở.
Người dùng Linguist viết rằng nên cấp phép cho “Dòng chảy phương Bắc - 2”, thông qua đó giải quyết vấn đề cung cấp khí đốt cho châu Âu.
"Hãy để bà Von der Leyen quỳ gối trước Putin", - người dùng FoxyStar phát biểu.
Nick Pished.Artist lưu ý rằng Nga có mùa đông khắc nghiệt nhất ở châu Âu, nước này cần khí đốt để sưởi ấm các ngôi nhà của mình. Còn EU có thể sưởi ấm nhà ở bằng lời lẽ "ba hoa rỗng tuếch" của mình.
"Nếu là tôi thì cũng không dám giao quyền lãnh đạo hội đồng giáo xứ cho cái Ủy ban châu Âu này", - nick Backagain kết luận.
Ngày 6/10 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì một cuộc họp về năng lượng, tập trung bàn về giá cả trên thị trường khí đốt châu Âu. Đặc biệt, người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh rằng Gazprom đang thực hiện và phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Đồng thời, ông kêu gọi xem xét khả năng thận trọng gia tăng nguồn cung trên thị trường, ví dụ như trên sàn chứng khoán St.Petersburg.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XIII (ngày 9 tháng 9 năm 2021) - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Giá khí đốt trên thế giới giảm sau tuyên bố của ông Putin
Giá kỳ hạn giao sau trên thị trường nhiên liệu xanh châu Âu theo chỉ số TTF của Hà Lan, trung tâm thanh khoản nhất châu Âu, hôm thứ Tư lên đến mức giá kỷ lục 1.937 USD cho 1000 m3, sang ngày thứ Năm bắt đầu giảm, thậm chí xuống dưới mức 1000 USD. Sau đó, giá khí đốt có phần chững lại một chút và lúc 22h00 giờ Hà Nội nó được niêm yết ở mức 1161 USD/1000 m3.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала