- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Tình hình dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân muốn về quê

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo Công điện khẩn vừa được phát đi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần chủ động lập danh sách cho người dân muốn về quê. Đồng thời, thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa, đón đến tận nơi đến.

Tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam

Tính đến sáng 8/10, Việt Nam có 826.837 ca mắc COVID-19 kể từ đầu dịch đến nay, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân. Đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.399 ca nhiễm).
Cán bộ, viên chức các cơ quan trong tỉnh Hậu Giang thực hiện xét nghiệm trong lần xét nghiệm diện rộng đợt 3 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Đại dịch COVID-19
Molnupiravir được đưa vào điều trị COVID-19, Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam 3,7 triệu liều vaccine
Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 822.238 ca, trong đó có 753.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (405.184), Bình Dương (219.652), Đồng Nai (53.140), Long An (33.099), Tiền Giang (14.359).
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7/10 là 1.402, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 758.488. Trung bình số bệnh nhân tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 131 ca.Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.223 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.
Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 49.254.925 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 36.448.527 liều, tiêm mũi 2 là 12.806.398 liều.

Hà Nội thêm 3 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng ở Hà Đông

Sáng 8/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 7/10 đến 6h ngày 8/10, thành phố ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng là người trong cùng gia đình, ở quận Hà Đông. Hiện vẫn chưa rõ nguồn lây.
Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tính từ ngày 30/9 đến 6h 8/10, đã ghi nhận tổng số 55 ca mắc.
Trong đó tại Hà Nội có 43 ca (gồm: 21 ca sinh sống tại Hà Nội và 19 ca là người tỉnh khác đến chữa bệnh/chăm sóc người bệnh) và 12 ca mắc ghi nhận tại các tỉnh khác (gồm: Nam Định (7), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (2).
Hà Nội xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diện rộng cho cư dân quanh Bệnh viện Việt Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2021
Đại dịch COVID-19
Tình hình dịch Covid-19, ổ dịch Bệnh viện Việt Đức diễn biến ngày càng phức tạp
Số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) đến nay là 3.372 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.029 ca.
Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.423 ca.

'Đây chính là nhu cầu chính đáng của người dân'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 7/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được về quê an toàn, chu đáo.
Tối 7/10, Công điện khẩn đã đươc gửi đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực Trung ương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Công điện của Thủ tướng nêu rõ:
"Việc phối hợp đưa, đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ".
Đồng thời, bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu.
Theo nội dung Công điện, sau một thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận người dân ở TP. HCM, Bình Dương... có nhu cầu di chuyển về quê.
Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đại dịch COVID-19
Chủ tịch TP.HCM nói thành phố 'đang hồi sinh' và hiện tượng dòng người đổ về quê
Đây là nhu cầu chính đáng của người dân, tuy nhiên nếu không tổ chức tốt việc đưa, đón để người dân phải tự phát về quê thì sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước.
Ngoài ra, để vừa thực hiện việc kiểm soát dịch bệnh, vừa đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
"Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1625/CĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2021, công điện số 122 DK ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ".
Các địa phương tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng thực hiện Chỉ thị 16 tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa, đón đến tận nơi đến.
Đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh, thành phố để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi.
Các tỉnh, thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết. Tỉnh, thành phố nơi đến có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала