Du lịch ở điểm xuất phát thấp: Việt Nam bắt đầu mở cửa đón khách nước ngoài

© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhĐài quan sát ở khu vực thác Bạc, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Đài quan sát ở khu vực thác Bạc, tỉnh Lào Cai, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2021
Đăng ký
Chủ đề chính trong tổng quan truyền thống «Việt Nam trên báo chí nước ngoài» của Sputnik đã không thay đổi trong suốt một tháng qua, phản ánh những vấn đề quan trọng nhất đối với Việt Nam là tiêm phòng và thực trạng nền kinh tế.
Và lần này chúng tôi cũng tập trung vào hai chủ đề trên, mặc dù mỗi tuần đều sẽ có thêm những sắc thái mới.

Du lịch sẽ sôi động trở lại

Theo nhãn quan của chúng tôi, những tin tức do nhiều báo chí trong đó có báo chí Nga đăng tải đều thể hiện tính chỉ báo rất ý nghĩa: Việt Nam đang chuẩn bị để tiếp nhận du khách nước ngoài. Vào tháng tới, đảo nghỉ dưỡng Phú Quốc sẽ mở cửa đón khách, rồi đến tháng 12, các du khách đã tiêm phòng đầy đủ từ các nước có mức độ nhiễm COVID-19 tương đối thấp sẽ có dịp tham quan những địa điểm nổi tiếng nhất ở Việt Nam: Vịnh Hạ Long, Hội An cổ kính, Đà Lạt trên núi cao và khu du lịch biển Nha Trang, - như Lenta thông báo.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Khánh Hòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Khi nào khách Nga có thể trở lại Việt Nam du lịch?
Nếu chiến dịch tiêm chủng toàn dân được tiến hành thành công và tình hình lây nhiễm được đặt trong tầm kiểm soát, Chính phủ dự kiến mở cửa toàn quốc dành cho du khách nước ngoài vào tháng 6 năm 2022. Trước đại dịch, du lịch là ngành rất quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội. Mất nguồn thu từ các lữ khách nước ngoài do đóng cửa biên giới, chính quyền tập trung phát triển du lịch nội địa, giảm giá vé máy bay, vé vào cửa các điểm tham quan và tạo ra những sản phẩm du lịch mới.
Tuy nhiên, đợt bùng phát coronavirus với biến chủng Delta đã chặn đứng mọi hoạt động du lịch khắp đất nước, - như Hawaii Public Radio khái quát.
Sau nhiều tháng phong toả, ngày 10 tháng 10 các hãng hàng không Việt Nam sẽ nối lại những chuyến bay nội địa từ một số thành phố, - như Ch-Aviation đưa tin.
Các hãng hàng không Việt Nam sẽ được nhận từ Chính phủ gói cho vay hỗ trợ không lãi suất với kích thước 25 nghìn tỷ VND, - theo tờ The Star cho biết.

Người Việt Nam không muốn dùng vaccine Trung Quốc

Mặc dù Việt Nam vẫn thua kém các nước láng giềng trong khu vực về tỷ lệ tiêm chủng, nhưng chiến dịch vaccine đang được tích cực đẩy mạnh trong nước với sự giúp đỡ của nhiều quốc gia. Ví dụ, theo thông báo của The Star, Australia sẽ cung cấp cho Việt Nam 5,2 triệu liều vaccine chống COVID19 do chính nước này sản xuất, trong đó hơn 700 nghìn liều đã được chuyển giao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Gareth Ward - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2021
Anh sẽ tiếp tục phân bổ vaccine cho Việt Nam, Bộ Tài chính trích xuất quỹ mua vaccine
Nhưng không phải vaccine ngoại nào cũng được người Việt Nam chào đón chấp nhận để tiêm cho mình. Tờ báo uy tín The Diplomat đã đăng bài viết dài, khảo sát về thái độ tiêu cực của người Việt Nam đối với vaccine do Trung Quốc sản xuất. Nhiều thế kỷ đô hộ và những cuộc xâm lược của Trung Quốc đã củng cố tâm thế bài xích Bắc Kinh ở Việt Nam, trong những năm gần đây lại thêm sự thúc đẩy bởi tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và lối thực hành kinh doanh khét tiếng của Trung Quốc, - tờ báo viết, giải thích thái độ ghét bỏ của người Việt Nam đối với vaccine Trung Quốc.

Công nhân chạy xe về quê nhà

Việt Nam chiếm vị trí rất lớn trong sản xuất các mác quần áo và giày dép được ưa chuộng trên thế giới. Trong nước bố trí xí nghiệp của các thương hiệu hàng đầu như Zara, Ralph Lauren, North Face, Lacoste, Adidas, Nike. Trong một số bài tổng quan kỳ trước, chúng tôi đã viết về thiệt hại mà dây chuyền sản xuất phải hứng chịu do đóng cửa các nhà máy này. Bây giờ họ đang mở cửa từng bước, nhưng lại phát sinh vấn đề thiếu nhân lực. Như Bloomberg cho biết, hàng chục nghìn công nhân đã rời TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Khoảng 2,1 triệu công nhân trong vành đai công nghiệp muốn trở về tỉnh quê nhà, vì tin rằng trong thời buổi dịch bệnh này sống ở quê với gia đình sẽ an toàn hơn. Thêm nữa còn có hy vọng mong manh là ở nông thôn cũng có thể tìm việc làm trong các nhà máy. Trong ngành may mặc của Việt Nam, số lượng công nhân giảm 37% còn trong ngành giày giảm 40%.

Điều kỳ diệu Việt Nam

Nhưng trên các ấn phẩm Nga và nước ngoài còn có rất nhiều thông báo minh chứng về đà phát triển của nền kinh tế Việt Nam và mối quan tâm của các công ty nước ngoài, kể cả từ Nga. Finextra đưa tin rằng Wirex, công ty thanh toán hàng đầu của Vương quốc Anh, đã ra mắt nền tảng tiền điện tử tại Việt Nam, cho phép khách hàng mua, bán và lưu trữ hơn 30 loại tiền điện tử.
Samsung - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Việt Nam vẫn là cứ điểm chiến lược đa dạng hóa ‘Trung Quốc +1’ trên thế giới
Còn Health Care IT News đăng bài viết về ứng dụng PC-Covid Vietnam thể hiện bản đồ COVID-19, là ứng dụng thống nhất phục vụ mục đích phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng xã hội. Tích hợp các tính năng từ nhiều ứng dụng phòng dịch trước, ứng dụng PC-COVID dùng cho người đang sống và du lịch tại Việt Nam, gồm các tính năng chính: Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; Quét mã QR; Khai báo y tế; Khai báo di chuyển nội địa; Phản ánh của cư dân; Thông tin tiêm vaccine, Thông tin về xét nghiệm, Thẻ COVID-19, Truy vết tiếp xúc gần, Mật độ di chuyển, Xu hướng lây nhiễm, Bản đồ nguy cơ thông báo những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao v…v. Đây chính là tấm thẻ xã hội dành cho những người đã tiêm chủng đủ vaccine hoặc hồi phục sau khi mắc bệnh vì coronavirus, cũng như lưu trữ mã code QR cá nhân thống nhất của người sử dụng; ghi lại quá trình di chuyển của chủ thẻ để theo dõi các tiếp xúc; cho phép ký vào tờ khai về tình trạng sức khỏe; cung cấp bản đồ những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao; phổ biến thông tin tiêm chủng COVID-19 và những tin tức mới về đại dịch.
Tờ IT News Online thông báo rằng POLY English Việt Nam đã ra mắt POLY ONE (POLY Online Education), là nền tảng học trực tuyến đa phương tiện, tích hợp tính năng «tất cả trong 1» («all in one») cho phép học sinh và giáo viên đạt tương tác tốt nhất, hỗ trợ liên kết giáo viên-học sinh-phụ huynh thuận tiên hơn.
Còn Bloomberg thì phản ánh rằng Việt Nam dự kiến giảm thuế đối với thịt lợn đông lạnh, ngô và lúa mì từ Hoa Kỳ, là thêm một dấu hiệu nữa giúp giảm bớt căng thẳng thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này.
Và như The Star đưa tin, ngành nông nghiệp Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay đã xuất siêu 3,3 tỷ USD, đây là kỳ tích trong bối cảnh đại dịch Covid-19 động chạm đến hầu hết các khu vực còn lại của nền kinh tế.
Ý kiến trong bài viết là quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Sputnik.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала