Vũ khí chết chóc của Mỹ có thể "thả bom xuống các lục địa khác và trở về nhà"

© Flickr / AereiMilitari.orgB-2 Spirit
B-2 Spirit - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2021
Đăng ký
Ấn phẩm 19FortyFive của Mỹ đã nêu tên loại vũ khí chết chóc nhất của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Mẹ của tất cả các loại bom

Đứng đầudanh sách là "mẹ của tất cả các loại bom" - loại bom nổ hàng không hạng nặng GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) gần 10 tấn, được sử dụng lần đầu vào năm 2003 tại Afghanistan. Không quân Hoa Kỳ có 15 quả bom GBU-43/B MOAB.
GBU-43 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2017
Truyền thông Mỹ đưa tin sai lạc về "mẹ của tất cả các loại bom"

"Có khả năng mang tới đích bất kỳ quả bom nào"

Tiếp theo là máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress, được đưa lên không lần đầu tiên từ năm 1952. Tổng cộng Mỹ đã chế tạo 744 chiếc máy bay loại này.

“Nó có thể mang mọi thứ, từ bom hạt nhân đến bom thông thường, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh. B-52 Stratofortress chủ yếu mang bom dẫn đường như Bom tấn công trực tiếp chung (JDAM)”, - ấn phẩm cho biết.

CC0 / U.S. Air Force/Senior Airman Curt Beach / B-52 Stratofortress
 B-52 Stratofortress  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2021
B-52 Stratofortress

Máy bay dành cho những khoảng cách xa nhất

Đứng thứ ba trong danh sách là máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit, đang giữ "kỷ lục thực hiện nhiệm vụ chiếnđấu lâu nhất trong lịch sử."
“Nó có thể bay ra khỏi nước Mỹ và tiếp nhiên liệu, thả bom trên các lục địa khác, rồi trở về nhà,” 19FortyFive viết.
Khép lại bảng xếp hạng là các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II và F-22 Raptor.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала