Mỹ lo ngại tên lửa mới của Nga sẽ giành lại lợi thế trước phương Tây

© REUTERS / Eduard KorniyenkoВоеннослужащий несет ракету воздух-земля
Военнослужащий несет ракету воздух-земля - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tên lửa không đối không K-77M, được phát triển đặc biệt cho tiêm kích Su-57, sẽ mang lại ưu thế vượt trội trong các cuộc không chiến với kẻ thù, tạp chí Military Watch viết.

Đặc điểm chiến đấu của tên lửa mới

Tầm bắn của tên lửa là hơn 190 km, điều này đảm bảo lợi thế cho các máy bay chiến đấu của Nga so với các máy bay của phương Tây, tờ báo đưa tin.
Tác giả của bài báo đặc biệt chú ý đến ăng-ten mảng pha quét chủ động. Được bối trí tại phần mũi tên lửa, thiết bị này mang lại độ chính xác cao và khiến máy bay địch không thể ẩn nấp.
Nhà quan sát giải thích rằng các máy bay chiến đấu cơ động từ lâu đã biết cách sử dụng "trường ngắm" hạn chế của cảm biến tên lửa máy bay, vượt ra ngoài tầm hoạt động của radar.

K-77M sẽ cạnh tranh với AIM-260?

Cần lưu ý rằng tên lửa này sẽ là chìa khóa để khôi phục lợi thế tên lửa mà Nga có được trong những năm cuối của Chiến tranh Lạnh và chuẩn bị cho Không quân Nga đối phó với các mối đe dọa thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như tên lửa AIM-260 mà Mỹ đang phát triển.
“K-77M giải quyết được vấn đề này: nó có thể trở thành tên lửa không đối không tầm xa hiệu quả nhất trên thế giới”, tạp chí viết.
Hiện chưa rõ về quy mô triển khai sản xuất K-77M, nhưng nếu một tên lửa như vậy xuất hiện gần biên giới các nước thành viên NATO thì các quốc gia này sẽ thực sự lo ngại, vị chuyên gia kết luận.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (Su-57). Chuyến bay trình diễn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2017
Âm mưu chạy đua: Mỹ sẽ chế tạo tên lửa tương tự "sát thủ tuyệt đối" của Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала