"Thực sự bị sốc": Người Mỹ lên án hành động của nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Matxcơva

© Ảnh : Kent Wang Đại sứ quán Nga tại Washington
 Đại sứ quán Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của tờ Washington Post phẫn nộ trước hành động của ba lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, những người bị tình nghi đã lấy trộm ba lô của một người dân Matxcơva tại một quán bar.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Hoa Kỳ với yêu cầu dỡ bỏ quyền miễn trừ đối với các nhân viên hành chính và kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ. Nếu từ chối, họ sẽ phải rời khỏi lãnh thổ của Nga.

Tốt hơn hết là các nhân viên Mỹ bị nghi ngờ ăn cắp nên rời khỏi Liên bang Nga ngay lập tức

Một số người dùng đã lên án hành vi của đồng hương và cảm thấy rằng hình phạt như vậy sẽ công bằng.

"Tôi sẽ đề nghị họ rời khỏi Nga thay vì bị truy tố", - Victoria Ann viết.

“Họ xứng đáng với quyết định này,” - Endi Zen đồng ý với i ý kiến ​​này.
"Tôi bị sốc vì những gì đã xảy ra", - Harper Duncan thừa nhận.
Một số bắt đầu suy đoán về lý do của vụ việc.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2021
Bộ Ngoại giao Nga: 3 nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Moskva bị tình nghi ăn trộm ba lô
"Họ có phải là những người được Trump bổ nhiệm không? Nếu vậy, lời buộc tội có vẻ hợp lý", - Shawn S Longino suy đoán.
"Tại sao họ lại làm điều đó ... Đánh cắp “con bọ” để nghe lén?" - Kirk Nienaber đặt câu hỏi.
“Thật đáng kinh ngạc khi mọi thứ nghiêm ngặt như thế nào ở các nước khác, trong khi nước Mỹ của Obama là thiên đường của tội phạm”, - MJ Brown phát biểu.
Một người bình luận thậm chí còn đưa ra đề xuất quyết liệt.
"Thôi, vậy là đã đến lúc đóng cửa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga," - Forrest Mint viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала