Trump tố Nga thu lượm thiết bị Mỹ từ Afghanistan

© AFP 2023 / Taylor Crul / US AIR FORCEQuân nhân Mỹ tại sân bay Kabul.
Quân nhân Mỹ tại sân bay Kabul. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc đã tháo dỡ và đang nghiên cứu các máy bay trực thăng bị binh sĩ Hoa Kỳ bỏ lại ở Afghanistan, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố.

«Nga và Trung Quốc bây giờ đã có các mẫu trực thăng của chúng ta. Họ đang tháo dỡ những chiếc «Apache» để nghiên cứu và chẳng bao lâu sẽ lắp ráp thành thiết bị tốt nhất», - Trump nêu giả thiết.

Theo lời cựu Tổng thống Hoa Kỳ, khi rời Afghanistan quân đội Mỹ đã «phá hỏng một số máy bay trực thăng cũ, nhưng không phải loại tiên tiến nhất».
«Bây giờ kẻ thù của chúng ta đã có nó», - Trump phán.
© AFP 2023 / Park Ji-HwanAH-64 Apache
AH-64 Apache - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2021
AH-64 Apache

Hội chứng «nói nhịu» của các Tổng thống Hoa Kỳ

Thường cao giọng chê bai đương kim Tổng thống Joe Biden về lỗi hay «nói nhịu», nhưng chính Trump tại cuộc mit-tinh cũng đã mắc lỗi này, khi ông tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã rút khỏi Pakistan.
«Các lực lượng vũ trụ, các bạn nhớ nhé, họ không thích điều đó. Họ sẽ trở thành một lực lượng quan trọng nhất. Chúng ta đã tái xây dựng quân đội, và quá trình đó phức tạp khó khăn hơn là việc rút quân ra khỏi Pakistan... À, rút từ ... ra khỏi Afghanistan. Nhân tiện nói về Pakistan, thì nước này lẽ ra đã giúp chúng ta đấy, nhưng chúng ta lại không yêu cầu. Chúng ta đã cho Pakistan hàng tỷ, hàng tỷ USD, thế mà họ chẳng làm gì cho chúng ta, thế đấy!», - Trump nhận xét.
Đêm 31 tháng 8, các binh sĩ Mỹ rời sân bay Kabul, kết thúc gần 20 năm quân đội Hoa Kỳ hiện diện tại Afghanistan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала