Nhân viên Lầu Năm Góc bị buộc tội chuyển dữ liệu bí mật về tàu ngầm hạt nhân

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Hình năm góc
Hình năm góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Hoa Kỳ tố cáo một nhân viên Bộ Hải quân chuyển thông tin mật về tàu ngầm hạt nhân cho nước khác, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo.
Theo đó, vào tháng 4 năm 2020, Jonathan Toebi 42 tuổi, người có quyền truy cập thông tin mật, đã cố gắng liên lạc với nhà chức trách nước ngoài bằng cách gửi cho họ một lá thư đề nghị bán dữ liệu về trạm phát điện trên tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ.
"Tôi đề nghị các vị chuyển bức thư này đến cơ quan tình báo quân sự của các vị. Tôi cho rằng thông tin này có tầm quan trọng lớn đối với đất nước của các vị. Đây không phải là một trò lừa đảo", - bức thư của người này được Washington Post trích dẫn có đoạn viết.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không nói rõ bức thư được gửi cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia cụ thể nào.
tàu ngầm hạt nhân «Yasen-M» của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2020
NI giải thích vì sao Hoa Kỳ "đánh mất" chiếc tàu ngầm của Nga vào năm 2018
Người bắt liên lạc với Toebi là một nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), tự giới thiệu mình là đặc vụ nước ngoài. Với sự hỗ trợ của người vợ là Diana, bị cáo đã chuyển tài liệu bí mật cho nhân viên này một số lần, sau khi nhận được khoảng 100 nghìn đô la dưới dạng tiền điện tử cho số tài liệu đó.
Kết quả là nhân viên Bộ Hải quân Hoa Kỳ và vợ của anh ta bị bắt giữ ở Tây Virginia. Với tội gây ra họ có thể phải chịu án tù chung thân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала