Tại sao Bộ Công an Việt Nam lại có lực lượng Không quân?

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNĐại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định ra mắt Ban Chỉ huy Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định ra mắt Ban Chỉ huy Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Đăng ký
Bộ Công an Việt Nam chính thức có lực lượng Không quân – đơn vị mới trực thuộc và tăng cường thêm sức chiến đấu cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ).
Trung đoàn Không quân Công an nhân dân cũng là đơn vị thực hiện trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Công an chính thức có Trung đoàn Không quân

Bộ Công an Việt Nam đã chính thức có Trung đoàn Không quân, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ).
Ngày 11/10, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ).
Tại sự kiện hôm nay, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.
Các chiến sĩ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2019
Tướng Bộ: Không nước nào muốn duy trì một lực lượng quân đội thường trực quá lớn
Theo các quyết định liên quan, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia.
Trung đoàn Không quân cũng có nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai và thực hiện các hoạt động bay khác của Trung đoàn theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt.
Tại buổi lễ ngày 11/10, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao các Quyết định cho đại diện, đồng thời chúc mừng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và các đồng chí thuộc Trung đoàn Không quân Công an nhân dân đã có thêm đơn vị mới tăng cường sức chiến đấu cho toàn bộ lực lượng Công an nhân dân.

Vì sao Bộ Công an lại có Trung đoàn Không quân?

Phát biểu tại lễ ra mắt Trung đoàn Không quân, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết lý do thành lập Trung đoàn Không quân.
Theo Đại tướng Tô Lâm, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay, nhất là tại các địa hình, địa bàn phức tạp, cần giải quyết tình huống khẩn cấp, cơ động nhanh, ứng phó kịp thời và chủ động trong mọi tình huống.
Yêu cầu đặt ra là phải làm sao giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản khi giải quyết vụ việc, tình huống mà các phương tiện cơ động chiến đấu đường bộ, đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Cơ động phải được trang bị máy bay trực thăng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đồng thời, việc thành lập Trung đoàn Không quân Công an nhân dân cũng nhằm hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát Cơ động theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước Việt Nam đặt ra.
Là đơn vị mới thành lập, trách nhiệm nặng nền nhưng vinh quang lớn, do đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ và Trung đoàn Không quân Công an nhân dân cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất, doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm ổn định tổ chức.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2021
Bộ Công an đang nắm tình hình, sẽ 'vào cuộc' khi có dấu hiệu lừa đảo từ thiện'
Cùng với đó, Đại tướng yêu cầu cần tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải tham mưu lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề cần thiết để hoàn thiện Trung đoàn Không quân Công an nhân dân đi vào hoạt động theo lộ trình.
Với truyền thống anh hùng, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, lực lượng Cảnh sát Cơ động sẽ từng bước xây dựng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân trưởng thành, phát triển vững mạnh, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát Cơ động nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNTrong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Ông Tô Lâm cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm xây dựng và phát triển lực lượng Công an nhân dân, cảm ơn Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải thời gian qua đã phối hợp, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Công an xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, biên chế quân số và công tác đảm bảo nguồn nhân lực ban đầu cho Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.
Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp hiệp đồng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

“Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân”

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Tô Lâm, coi đây là mệnh lệnh đối với Bộ Tư lệnh CSCĐ và Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.
Trung tướng Cương khẳng định sẽ cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch để kịp thời tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an triển khai xây dựng Trung đoàn trở thành một đơn vị vững mạnh, có kỷ luật, kỷ cương, có khả năng tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng thành thạo các loại phương tiện bay, phương tiện kỹ thuật hàng không.
“Trung đoàn sẽ luôn chủ động, sẵn sàng cơ động nhanh, làm chủ mọi tình huống, đã ra quân là thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân giao phó”, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh.
Sau phần công bố các Quyết định, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao các Quyết định cho Ban Chỉ huy Trung đoàn Không quân Công an nhân dân và 11 cán bộ thuộc Trung đoàn.
Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cũng đã thông báo quyết định điều động hai Phó trưởng phòng thuộc Bộ Tư lệnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Cảnh sát cơ động.
Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, để từng bước triển khai tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của đơn vị, qua trao đổi phối hợp và giúp đỡ của Bộ Quốc phòng, từ tháng 8, Bộ Công an đã ký quyết định về việc tiếp nhận 11 phi công, cán bộ chuyên môn kỹ thuật hàng không tại các đơn vị máy bay trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - không quân, Bộ Quốc phòng, và bố trí giữ các vị trí nòng cốt tại Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.
© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNĐại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân, đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn tuyên thệ trước Quốc kỳ
Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân, đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn tuyên thệ trước Quốc kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân, đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn tuyên thệ trước Quốc kỳ
Dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân và Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала