Trung Quốc nói Ấn Độ gây trở ngại cho việc giải quyết vấn đề biên giới

© AP Photo / MUSTAFA QURAISHIMột phái đoàn của Quân đội Ấn Độ, bên phải, diễu hành để gặp phái đoàn của quân đội Trung Quốc, bên trái, tại một cuộc họp Nhân sự biên giới (BPM) ở phía Trung Quốc về ranh giới kiểm soát thực tế tại Bumla, Biên giới Đông Dương, Thứ Hai, tháng 10 . 30 năm 2006
Một phái đoàn của Quân đội Ấn Độ, bên phải, diễu hành để gặp phái đoàn của quân đội Trung Quốc, bên trái, tại một cuộc họp Nhân sự biên giới (BPM) ở phía Trung Quốc về ranh giới kiểm soát thực tế tại Bumla, Biên giới Đông Dương, Thứ Hai, tháng 10 . 30 năm 2006 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những đòi hỏi vô lý của Ấn Độ gây khó khăn trong cuộc đàm phán với Trung Quốc về vấn đề biên giới, ông Long Shaohua, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết.
Ông Long Shaohua cho biết các bên đã tiến hành vòng đàm phán biên giới thứ 13 vào hôm Chủ nhật tại khu vực biên giới Moldo - Chushul.
"Trong cuộc hội đàm, phía Trung Quốc đã rất nỗ lực giúp làm dịu tình hình biên giới và thể hiện rõ thái độ chân thành của mình... Tuy nhiên, phía Ấn Độ vẫn kiên quyết đưa ra những yêu cầu vô lý và không thực tế, làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán", - ông Long Shaohua nói.
Ông nhấn mạnh rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia của Trung Quốc là không gì lay chuyển được, "chúng tôi hy vọng rằng phía Ấn Độ sẽ không đánh giá sai tình hình, mà sẽ tôn trọng hiện trạng ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, điều không dễ gì đạt được".
Người lính Ấn Độ ở Ladakh - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Đụng độ giữa các đội tuần tra ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc
Đồng thời ông cũng tỏ ý hy vọng Ấn Độ tôn trọng các hiệp định, thỏa thuận và sự đồng thuận đạt được giữa hai nước và quân đội hai nước, thể hiện sự chân thành và cùng vớiTrung Quốc duy trì hòa bình và yên ổn ở khu vực biên giới.
Tình hình căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu ở leo thang ở khu vực biên giới Ladakh vào tháng 5/2020, khi xảy ra một loạt vụ xung đột giữa các đơn vị quân đội hai nước ở khu vực hồ Pangong, khiến New Delhi và Bắc Kinh sau đó phải tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Kết quả đối đầu khiến quan hệ giữa hai nước trở nên lạnh nhạt, cụ thể Ấn Độ đã hủy bỏ một số hợp đồng mà các công ty Trung Quốc thắng thầu, cấm một số ứng dụng máy tính của Trung Quốc và hủy bỏ việc mua một loạt các hàng hóa thiết bị từ Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала