Ukraina nhận được đợt viện trợ đầu tiên từ Mỹ

© AFP 2023 / Yurko DyachyshynBinh sĩ Ukraina dưới cờ Mỹ và Ukraina trong cuộc tập trận
Binh sĩ Ukraina dưới cờ Mỹ và Ukraina trong cuộc tập trận - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Ukraina thông báo đã nhận được đợt viện trợ bổ sung đầu tiên để đảm bảo an ninh đất nước từ chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Ukraina thông báo điều này.

“Chuyến hàng viện trợ bổ sung từ chính phủ Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh đã đến Ukraina. Ngoài số lượng trị giá 250 triệu USD được thỏa thuận trước đó, Ukraina còn nhận thêm được từ các đối tác Mỹ thiết bị y tế, vũ khí, đạn dược cần thiết, vũ khí chính xác và thiết bị giám sát radar tổng giá trị 60 triệu USD. Hàng được chuyển theo nhiều chuyến, chuyến đầu tiên trong đó đã tới sân bay quốc tế Boryspil vào ngày hôm nay mùng 10 tháng 10", - tin trên trang Twitter của Bộ này cho biết.

Tổng cộng kể từ năm 2014 đến nay Ukraina đã nhận hơn 2 tỷ USD từ Hoa Kỳ.
"Việc chính phủ Hoa Kỳ cung cấp viện trợ an ninh bổ sung cho lực lượng vũ trang của Ukraina là một minh chứng nữa cho mối quan hệ đối tác chiến lược không gì phá vỡ nổi giữa hai nước của chúng ta", - thông báo nêu rõ.
Ngày 10 tháng 10 ở Ukraina đưa ra tuyên bố Mỹ là lực lượng hỗ trợ chính của phía Ukraina trong cuộc chiến chống Nga. Tuyên bố này do cựu ngoại trưởng nước này Pavel Klimkin đưa ra. Theo ông này, chính Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là người có thể đặt ra cho Nga "ranh giới đỏ" trong các vấn đề chính trị toàn cầu.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2021
"Các bạn sẽ có khả năng bắn hạ tên lửa của Nga". Mỹ viện trợ những gì cho Ukraina?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала