- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO so sánh cuộc chiến chống coronavirus với cuộc chạy đua marathon

© Depositphotos.com / Dennizn Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus
Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – So sánh cuộc đấu tranh chống coronavirus với cuộc chạy marathon, chuyên viên nghiên cứu chính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Sumya Swaminatan cho biết khoảng cách mà loài người đã vượt qua được trong «cuộc chạy việt dã» này.

«Nếu so sánh đại dịch với chạy đua marathon, tôi hy vọng rằng sắp tới chúng ta sẽ vượt qua được 60% hành trình. Tuy nhiên, cũng không loại trừ là chúng ta còn phải leo lên một ngọn núi bất ngờ khác nữa», - chuyên gia Swaminathan cho biết trong cuộc phỏng vấn của báo SonntagsBlick.

Bà cũng nhấn mạnh rằng «vạch đích» vẫn còn rất xa và nhân loại đối mặt với «quá nhiều ẩn số» trong vấn đề này.

Tiêm chủng không đồng đều

Bà Swaminathan cũng lưu ý đến khoảng cách đáng kể trong tỷ lệ bao phủ dân số tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở các nước khác nhau. Ví dụ, ở một số quốc gia, 70-80% cư dân đã được chủng ngừa, còn ở châu Phi – mới chỉ dưới 4%. Tình trạng này càng kéo dài, cành nhiều nguy cơ cao về xuất hiện những biến thể mới của coronavirus.
Trước đó, WHO tuyên bố cần 11 tỷ liều để chích ngừa cho 70% cư dân ở tất cả các nước trên thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала