Bộ Ngoại giao Nga đề nghị Hoa Kỳ loại bỏ tất cả các hạn chế được đưa ra trong những năm gần đây

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các hành động thù địch chống Nga của Hoa Kỳ sẽ không có câu trả lời, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland hôm thứ Ba.

Các hành động thù địch của Hoa Kỳ nhất định sẽ kéo theo phản ứng đáp trả

"Hai bên đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ quan đại diện của Nga và Mỹ trên lãnh thổ của nhau. Phía Nga nhấn mạnh rằng các hành động thù địch chống Nga nhất định sẽ vấp phải các phản ứng đáp trả, nhưng Matxcơva không tìm cách leo thang thêm. Chúng tôi đề xuất loại bỏ tất cả các hạn chế mà cả hai bên đã đưa ra trong vài năm qua", - thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga viết.

Matxcơva không muốn leo thang thêm

Như Sputnik đã viết trước đó, ông Ryabkov nhấn mạnh tại cuộc gặp với Nuland rằng "việc tiếp tục đường lối đối đầu của Washington liên quan đến chương trình nghị sự song phương và trong bối cảnh đang gia tăng căng thẳng các vấn đề quốc tế và khu vực chỉ có thể dẫn đến sự suy thoái hơn nữa của quan hệ Nga-Mỹ".
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Blinken cáo buộc Nga làm suy thoái quan hệ với Mỹ
"Cần phải có một cách tiếp cận thực tế, nhằm xây dựng mối quan hệ này dựa trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng và cân nhắc lợi ích của nhau", - Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.
Các cuộc đàm phán giữa hai ông Ryabkov và Nuland diễn ra hôm thứ Ba tại Bộ Ngoại giao Nga và kéo dài hơn một giờ rưỡi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала