Điện Kremlin trả lời câu hỏi ông Putin đã lặp lại tiêm vắc xin ngừa COVID-19 hay chưa

© Sputnik / Alexey Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XIII (ngày 9 tháng 9 năm 2021)
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XIII (ngày 9 tháng 9 năm 2021) - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Nga đã trả lời câu hỏi về việc Tổng thống Vladimir Putin đã lặp lại việc tiêm ngừa COVID-19 hay chưa.

Vẫn duy trì mức kháng thể cao

“Không, ông ấy vẫn chưa trải qua đợt tiêm chủng lại. Ông ấy nói bản thân vẫn có mức kháng thể chống coronavirus cao. Tiếp theo, ông ấy sẽ làm theo khuyến nghị của bác sĩ”, – ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi của báo giới, liệu ông Putin đã tiêm lặp lại vắc xin chống COVID-19 hay chưa, hoặc có kế hoạch làm như vậy, vì tới ngày 14 tháng 10 là tròn 6 tháng kể từ thời điểm Tổng thống Nga tiêm chủng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đại dịch COVID-19
Người phát ngôn của Điện Kremlin: Cả Putin và Sputnik V đều làm việc như bình thường

Tổng thống Nga đã tiêm chủng

Tối 23/3, Tổng thống Liên bang Nga đã được tiêm mũi đầu tiên của vắc xin ngừa coronavirus do Nga phát triển. Ông Putin đã không ghi hình buổi tiêm vắc xin, ông giải thích rằng không cần phải “diễn”, vì nếu ai đó muốn làm giả quá trình này thì cũng không khó gì, chỉ cần giơ ống thuốc chứa vitamin lên trước máy quay là xong. Vladimir Putin đã tiêm mũi thứ hai của vắc xin ngừa COVID sau ba tuần kể từ khi tiêm mũi đầu.
Tổng thống Nga sau đó nói rằng ông đã được tiêm vắc xin Sputnik V.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала