Khi «mất tích bí ẩn» ông Kim Jong-un đã làm gì?

© REUTERS / KCNANhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã dùng thời gian không xuất hiện trước công chúng để nghiên cứu khái niệm cho hai hướng du lịch mới, đồng thời giúp đỡ thiết kế chai lọ, tàu chở hàng, đồng phục học sinh và logo cho công ty, như The Times thông báo.
Cứ vài tháng một lần, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lại «đột ngột biến mất một cách bí ẩn», buộc các quan sát viên nước ngoài phải bận tâm xây dựng nhiều suy đoán lo ngại khác nhau, - tờ The Times viết.
© REUTERS / KCNANhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ trao giải tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Bình Nhưỡng
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ trao giải tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ trao giải tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Bình Nhưỡng

«Ông ấy lâm bệnh, đã từ trần, hay chỉ đơn giản là đang ăn kiêng? Lập kế hoạch thống trị toàn thế giới hay chỉ thuần tuý là đi nghỉ dưỡng?», - giới truyền thông phương Tây bối rối.

Bức ảnh không ghi ngày tháng này được công bố từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) chính thức của Triều Tiên vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang tham gia Hội thảo đầu tiên của các Chỉ huy và Sĩ quan Chính trị KPA, tại Nhà Văn hóa ngày 25 tháng 4 ở Bình Nhưỡng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Kim Jong-un kêu gọi cải thiện điều kiện sống của những công dân "vĩ đại" của Bắc Triều Tiên
Cuối cùng, sự thật về những vụ «mất tích» gần đây của ông Kim cũng đã sáng tỏ: như tờ báo cho biết, nhân vật đứng đầu CHDCND Triều Tiên vào khoảng thời gian đó đã giúp thiết kế mẫu chai rượu, thương hạm, đồng phục học sinh và cũng đã nghiên cứu hai dự án du lịch mới.

Triển lãm thiết kế công nghiệp ở Bình Nhưỡng

Tờ báo Anh giải thích rằng manh mối được tìm thấy trong các bức ảnh từ cuộc triển lãm thiết kế công nghiệp mới ở Bình Nhưỡng, do cơ quan thông tấn Nhà nước Bắc Triều Tiên đăng tải. Các hoạ sĩ CHDCND Triều Tiên tham gia triển lãm, trình bày ý tưởng của họ, từ mẫu xe buýt cho đến logo của công ty. Trong một danh sách, nhà báo Anh «soi» thấy mốc ngày tháng mà ông Kim Jong-un thân chinh nghiên cứu kỹ các dự án thiết kế như vậy, khoảng thời gian đó trùng với những khi ông Kim «biến mất» không xuất hiện trước công chúng.
© REUTERS / KCNANhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Bình Nhưỡng
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Bình Nhưỡng
«Nề nếp đích thân kiểm soát», - như tờ báo viết, luôn là một trong những yếu tố trong sự sùng bái cá nhân đã phát triển xung quanh gia tộc lãnh đạo đất nước.
Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên lần đầu tái xuất sau cả năm vắng bóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên lần đầu tái xuất sau cả năm vắng bóng
Người cha của nhà lãnh đạo hiện tại, ông Kim Jong-il, và ông nội Kim Nhật Thành đã được miêu tả trên các phương tiện truyền thông như những nhân vật vĩ đại bao đêm thức trắng lo âu về hạn ngạch với đúc gang hoặc là sản xuất phân bón. Đến lượt mình, người đứng đầu CHDCND Triều Tiên đương nhiệm áp dụng mô hình đạo đức làm việc không mệt mỏi của gia tộc vào lĩnh vực thiết kế công nghiệp và đồ họa. Phân tích những bức ảnh từ cuộc triển lãm ở Bình Nhưỡng, trang tin NK News của Mỹ phát hiện ra rằng ông Kim Jong-un đã dành ít nhất 25 ngày để nghiên cứu 110 dự án thiết kế, mà nhiều dự án liên quan đến các khu du lịch mới đang được xây dựng ở phía bắc đất nước.
© REUTERS / KCNANhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Bình Nhưỡng
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Bình Nhưỡng
Ngoài ra, không cần nghi ngờ gì, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên chắc chắn đã tranh thủ khoảng thời gian «mất tích» này để…giảm cân. Trong những bức ảnh công bố hồi tháng 6, sau vài tuần vắng bóng, ông Kim trông nhẹ nhõm cân đối hơn đáng kể. Đồng thời, các phương tiện truyền thông Nhà nước dẫn lời một công dân Bắc Triều Tiên trung thành, bày tỏ nỗi lo lắng rằng lãnh tụ Kim Jong-un làm việc quá nhiều.
«Trái tim người dân chúng tôi đặc biệt xót xa khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của Tổng Bí thư… Mọi người đều tự dưng trào nước mắt», - người dân này chia sẻ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала