NATO có thể gây ra nạn đói ở vùng cực tây của Nga

© Sputnik / Konstantin Chalabov  / Chuyển đến kho ảnhKaliningrad, Nga
Kaliningrad, Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương có thể cắt nguồn cung cấp lương thực cho vùng Kaliningrad trong thời chiến, David Aix, nhà báo chuyên mục của Forbes viết.

Vùng đặc biệt

Vùng Kaliningrad, vùng cực tây của Liên bang Nga, là một vùng bán hoàn thổ, vì nó không có biên giới trên bộ chung với lãnh thổ chính của Nga, nhưng được nối với Nga bằng đường biển.
Hình năm góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Hoa Kỳ nói về kế hoạch bí mật tấn công Kaliningrad
"Exclave là một căn cứ của Nga bên trong biên giới của NATO. Nhưng điều này có nghĩa là trong thời điểm căng thẳng, chính phủ của các nước liên minh có thể dễ dàng ngăn chặn sự di chuyển của xe tải, tàu hỏa và máy bay, vốn được sử dụng để bổ sung kho dự trữ của khu vực Kaliningrad", - bài báo viết.
Người phụ trách chuyên mục kể lại rằng Estonia gần đây đã mua từ Israel tên lửa hành trình chống hạm Blue Spear có tầm bắn 320 km. Theo ông, Tallin bây giờ "có một cơ hội độc đáo để tạo vấn đề cho Nga" ở Biển Baltic.

"Cơn ác mộng của NATO"

Aix cho biết, nhờ có các loại vũ khí mới, Estonia không chỉ có được khả năng phòng thủ mà còn cả khả năng tấn công. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Matxcơva, nước này sẽ sử dụng tên lửa để cắt đứt dòng lương thực, nhiên liệu và quân tiếp viện từ đất liền của Nga tới vùng bán hoàn thổ, tác giả tin tưởng.
Máy bay chiến đấu F-18 của Phần Lan trong cuộc tập trận Ramstein Alloy của NATO. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga gây ra những rủi ro nào?
Truyền thông Mỹ coi khu vực Kaliningrad là "cơn ác mộng của NATO", và các quan chức Mỹ đã nhiều lần công bố kế hoạch đánh chiếm khu vực này trong trường hợp xảy ra đụng độ với Nga. Quân đội của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã nhiều lần thực hành các cuộc tập trận tấn công vùng bán hoàn thổ này.
Các chuyên gia Nga gọi những tuyên bố cho rằng quân đội phương Tây sẽ đánh chiếm Kaliningrad là viển vông. Theo Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov, những nỗ lực chiếm đóng bất kỳ phần nào của lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала