Ngoại trưởng Sergei Lavrov bình luận bài báo về việc Nga "đánh cắp" công thức vắc xin

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
NUR-SULTAN (Sputnik) - Nga không nghĩ rằng có ai đó sẽ nghiêm túc xem xét tuyên bố của tờ The Sun cáo buộc Moskva “ăn cắp” công thức vắc xin chống COVID-19, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
"Các vị biết đấy, tôi không ngạc nhiên về bất cứ điều gì. Đối với các đối tác Anh và hầu hết các đối tác phương Tây của chúng tôi, tôi không nghĩ có ai đó sẽ xem xét những lời buộc tội vô căn cứ này một cách nghiêm túc".
Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga
Sản xuất vắc xin Nga chống COVID-19 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) tại St.Petersburg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
WHO: Tiếp tục trở lại việc đánh giá, công nhận «Sputnik V»
"Nhưng, nếu nói cụ thể về AstraZeneca, tôi chưa nghe nói rằng họ buộc tội chúng tôi ăn cắp công thức (vắc xin). Tôi nhớ đã có nhiều trường hợp AstraZeneca gây hậu quả tiêu cực như huyết khối, v.v. Không hề có điều tương tự với Sputnik V. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai quan tâm sẽ tự rút ra kết luận cho mình", – Ngoại trưởng Nga nói thêm.

"Huyền thoại về Sputnik V"

Tờ The Sun, trích dẫn các nguồn tin, viết rằng Nga được cho là đã đánh cắp công thức vắc xin của hãng AstraZeneca và sử dụng nó để phát triển Sputnik V. Giám đốc trung tâm Gamaleya (nhà phát triển Sputnik V) Alexander Gintsburg nói với Sputnik rằng theo quan điểm của ông, điều hài hước nhất là huyền thoại về Sputnik V, rằng tin tặc Nga đánh cắp kế hoạch phát triển vắc xin của AstraZeneca. Ông Alexander Gintsburg lưu ý, thông tin đó "làm tôi rất vui và thích thú".
Sau đó, đại diện chính thức của Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối bình luận tuyên bố về việc Nga bị cáo buộc ăn cắp công thức vắc xin COVID-19 từ hãng AstraZeneca của Anh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала