- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Tiết lộ hậu quả mới của đại dịch COVID-19

CC0 / Pixabay / Trầm cảm
Trầm cảm - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng trong thời kỳ đại dịch, số trường hợp mắc bệnh trầm cảm lâm sàng và rối loạn lo âu trên toàn thế giới đã tăng hơn một phần tư. Đây là nội dung bài báo được đăng trên The Lancet.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích 5.683 nguồn chứa dữ liệu điều tra dân số trong đại dịch COVID-19. Trong số này, 48 bài báo đã được chọn đáp ứng các tiêu chí đưa vào - 46 bài báo viết về chứng rối loạn trầm cảm nặng và 27 bài viết về chứng rối loạn lo âu. Dữ liệu thu thập được được sử dụng để xây dựng mô hình về tỷ lệ trầm cảm lâm sàng và rối loạn lo âu trước và trong đại dịch.

Các chỉ số tăng trong thời kỳ COVID-19

Bài báo viết, nếu không có đại dịch thì trên toàn cầu trong năm 2020 sẽ có 193 triệu người bị trầm cảm lâm sàng. Phân tích cho thấy trên thực tế, con số này là 246 triệu trường hợp, tức là tăng 28%. Các trường hợp mắc chứng rối loạn lo âu đã tăng 26% lên 374 triệu, tăng so với con số dự kiến ​​là 298 triệu.
Xe lạnh chuyển thành nhà xác di động  trên phố Brooklyn trong nền cảnh tượng nữ thần tự do, New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2021
Đại dịch COVID-19
COVID-19 đã trở thành đại dịch gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ

Ai là người chịu nhiều đau khổ nhất?

Phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn, họ chiếm 35 triệu trường hợp "dư thừa" về trầm cảm lâm sàng và gần 52 triệu trường hợp rối loạn lo âu. Số ca mắc bệnh tăng nhiều nhất là ở những người trẻ tuổi. Cứ 100.000 người trong độ tuổi từ 20 đến 24 thì có 1118 trường hợp mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng và 1331 trường hợp mắc chứng rối loạn lo âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала