- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Tình hình dịch tại Việt Nam, trẻ em sắp được tiêm vaccine Pfizer ngừa Covid-19?

© Ảnh : Bùi Cương Quyết - TTXVN
Vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer được tiêm trong đợt này
Vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer được tiêm trong đợt này - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ Y tế dự kiến sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi trước ngày 15/10. Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết trong tháng 10, Việt Nam có thể tiếp nhận gần 40 triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 843.281 ca nhiễm, đứng thứ 41/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.565 ca nhiễm).
Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 838.653 ca, trong đó có 781.931 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu thị trấn Củ Chi - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Đại dịch COVID-19
Ông Nguyễn Xuân Phúc nói về việc Việt Nam thay đổi chiến lược chống Covid-19
Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (411.655), Bình Dương (222.528), Đồng Nai (55.488), Long An (33.379), Tiền Giang (14.608).
Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 11/10 là : 2.549 ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 784.748.
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 117 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.670 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.
So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 54.279.564 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 38.698.136 liều, tiêm mũi 2 là 15.581.428 liều.

Trẻ em Việt Nam sẽ tiêm vaccine Pfizer và vaccine của Cuba?

Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cũng đang thảo luận về hình thức triển khai tiêm chủng (ở trường học hay ở địa phương lưu trú). Thông tin được Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành nhằm đánh giá công tác tiêm vaccine Covid-19, chiều 11/10.
Trước đó, các chuyên gia tại TP.HCM khẩn thiết đề nghị sớm có kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, trong bối cảnh thành phố định mở cửa trường học vào đầu năm 2022.
Ngày 28/8, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xem xét tiêm chủng Covid-19 cho trẻ nhỏ trước thềm năm học mới. Một tuần sau đó, Bộ Y tế thông báo chưa tiêm cho trẻ em do nguồn cung vaccine đang thiếu và phải ưu tiên cho nhóm nguy cơ.
Như Sputnik đã đưa tin, việc thực hiện căn cơ, lâu dài về chiến lược vaccine, chú trọng vaccine cho người dưới 18 tuổi là một trong 6 nghị quyết được nêu ra trong Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày hôm qua 11/10.
Tiêm vaccine AstraZeneca cho các đối tượng ưu tiên theo quy định. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Đại dịch COVID-19
Chiến lược vaccine tiếp theo của Việt Nam: sẽ chú trọng cho trẻ em dưới 18 tuổi
Việt Nam có khoảng 25 triệu trẻ em, trong đó TP.HCM khoảng 1,8 triệu trẻ 5-18 tuổi. Khi người lớn đã chích ngừa, nguy hiểm mắc Covid-19 sẽ dồn cho trẻ em. Tuy tỷ lệ trẻ em tử vong do Covid-19 không cao so với người lớn nhưng ảnh hưởng về lâu dài của dịch với thể chất, tinh thần của trẻ, dù chưa được nghiên cứu kỹ.
Trong khi đó, các nước đã tiêm cho trẻ em 12-18 tuổi. Một số nước cũng tiêm cho trẻ 5-12 tuổi, thậm chí từ 2 tuổi trở lên. Mỹ đã chích ngừa cho trẻ em 12-17 tuổi và vaccine Pfizer đang thử nghiệm tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi. Vaccine của Cuba có thể tiêm cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và đã triển khai tại nước này.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cũng cho biết Bộ đang xây dựng hướng dẫn, dự kiến tháng 10 bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi, sau đó mở rộng các nhóm tuổi thấp hơn.
Thứ trưởng Thuấn thông tin về lượng lớn vaccine Pfizer dự kiến sẽ về Việt Nam thời gian tới. Ông Thuấn cũng cho biết trong chuyến thăm Cuba vừa qua, Chủ tịch nước đề nghị nước này sớm gửi hồ sơ về vaccine tiêm cho trẻ em để xem xét.

Gần 40 triệu liều vaccine Covid-19 có thể về trong tháng 10

Cũng trong cuộc họp cùng ngày với 63 tỉnh, thành về phòng chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết dự kiến trong 20 ngày cuối tháng 10, Việt Nam có thể tiếp nhận gần 40 triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Việt Nam có 'phân biệt vaccine' khi chấp nhận người nhập cảnh từ nước ngoài vào không?
Số lượng vaccine có thể về Việt Nam trong hai tháng cuối năm là hơn 65 triệu liều. Thứ trưởng Tuyên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trong năm và xây dựng kế hoạch tiêm vaccine năm 2022.
Để doanh nghiệp, nhà máy nhanh chóng phục hồi sản xuất, người lao động được ưu tiên tiêm chủng; bên cạnh các nhóm ưu tiên đã triển khai thời gian qua.
Người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam được tiêm mũi một trước ngày 31/10. Nhóm này sau tiêm cũng được cập nhật vào hệ thống tiêm chủng quốc gia.
Theo Cục Y tế dự phòng và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đến hết ngày 10/10, Việt Nam đã tiếp nhận 87,7 triệu liều vaccine, chủ yếu là từ nguồn thương mại. Bộ Y tế đã phân bổ 81,7 triệu liều qua 57 đợt. Riêng 7 ngày gần đây, 21,5 triệu liều vaccine được phân bổ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала