Tổng thư ký LHQ kêu gọi Taliban* tôn trọng quyền của phụ nữ

© REUTERS / Jorge SilvaNhững người phụ nữ đứng trước bức vẽ cô gái trên bức tường ở Kabul
Những người phụ nữ đứng trước bức vẽ cô gái trên bức tường ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông rất lo lắng về việc Taliban* không thực hiện nghĩa vụ tôn trọng quyền của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời kêu gọi phong trào giữ lời hứa.

Những giấc mơ tan vỡ của phụ nữ Afghanistan

"Tôi đặc biệt lo lắng rằng những lời hứa với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan của Taliban* đang không được tuân thủ. Những lời hứa lỡ làng dẫn đến những giấc mơ tan vỡ cho phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan", - ông Guterres nói với các phóng viên.

Antonio Guterres  - Sputnik Việt Nam
Antonio Guterres
Tổng thư ký Liên hợp quốc
Theo ông, kể từ năm 2001, tại các trường học ở Afghanistan có tổng cộng 3 triệu trẻ em gái đăng ký học, và thời gian học trung bình trong các cơ sở giáo dục đã tăng từ 6 năm lên 10 năm. Như Tổng thư ký đã chỉ rõ, phụ nữ và trẻ em gái phải được chú trọng đặc biệt, vì khả năng học hỏi, khả năng làm việc và sở hữu tài sản của họ "sẽ quyết định sự tiến bộ."

"80% nền kinh tế của Afghanistan là phi chính thức, với vai trò chủ yếu là phụ nữ. Nếu không có họ, nền kinh tế và xã hội Afghanistan sẽ không thể phục hồi. Tôi kêu gọi Taliban* giữ lời hứa với phụ nữ và trẻ em gái và thực hiện nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế", - ông nhấn mạnh.

Tình hình ở Afghanistan

Tình hình ở Afghanistan leo thang căng thẳng vào tháng 5 năm 2021 sau khi Mỹ bắt đầu chiến dịch rút đội quân đã hiện diện ở nước này từ năm 2001. Các thành viên phong trào Taliban* đã phát động chiến dịch tấn công nhằm vào các thành phố lớn trong nước và tiến vào Kabul vào ngày 15 tháng 8, tuyên bố kết thúc chiến tranh ở nước này.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала