Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố cần có kênh ngoại giao mở với Nga

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ nhận thức cần phải có các kênh mở để tương tác về mặt ngoại giao với Nga, phát ngôn viên BNG Hoa Kỳ Ned Price cho biết về vấn đề kiện toàn biên chế các đại sứ quán của cả hai nước.
"Chúng tôi muốn có những cơ hội tương tác ngoại giao với Moscow ở nhiều cấp độ và chúng tôi cần điều đó", - ông Price nói với các phóng viên.
Ông nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không coi những cuộc gặp gỡ riêng từng lần là đủ để thay thế công việc bình thường của các phái đoàn ngoại giao, điều mà Washington mong đợi sẽ nối lại.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2021
Bộ Ngoại giao Nga: 3 nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Moskva bị tình nghi ăn trộm ba lô
Ông Price cũng cho biết Mỹ kiên quyết trong cách tiếp cận vấn đề kiện toàn biên chế các đại sứ quán, đồng thời yêu cầu Nga tuân thủ nguyên tắc số lượng tương đương và thị thực tương hỗ.
"Chúng tôi đang chờ đợi có sự tương đương về số lượng nhân sự và sự tương hỗ về thị thực. Phía Nga cần phải thể hiện sự linh hoạt nếu chúng ta muốn đạt được một thỏa thuận bình đẳng", - ông Price nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала