"Đã đến lúc phải hành động!": Người Nhật hối thúc chính quyền trừng phạt Nga sau cuộc tập trận mới

© Sputnik / Vitaliy AnkovTàu cứu hộ Igor Belousov của Hạm đội Thái Bình Dương
Tàu cứu hộ Igor Belousov của Hạm đội Thái Bình Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Đăng ký
Theo Sankei Shimbun, độc giả một số ấn phẩm Nhật Bản ngay lập tức có phản ứng rất tiêu cực đối với cuộc tập trận bắn đạn thật do Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tiến hành sau khi Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố mở rộng chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Kuril.
Tờ Sankei Shimbun viết rằng Nga đang "nắn gân" tân Thủ tướng Nhật Bản.

Hải quân Nga tập trận

Ấn phẩm Sankei Shimbun nhấn mạnh rằng cuộc tập trận diễn ra gần vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, vì vậy đây là sự thách thức của Nga. Cuộc tập trận có 12 tàu của Hạm đội Thái Bình Dương tham gia, với 10 lần phóng tên lửa - dịch vụ báo chí của Hạm đội Nga cho biết.
Cần lưu ý rằng Hiến chương Hàng hải Liên hợp quốc không hạn chế việc tiến hành diễn tập quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác.

Lời cảnh báo cho tân Thủ tướng Nhật Bản

Độc giả Nhật Bản cho rằng Tokyo lẽ ra phải phản ứng gay gắt hơn với cuộc tập trận của Nga. Một số độc giả thậm chí còn kêu gọi tổ chức tập trận đối kháng gần bờ biển Nga, thậm chí có sự tham gia của hạm đội Mỹ.
“Hãy chấm dứt bày tỏ sự hối tiếc! Nhật Bản cần phải trở thành một quốc gia mạnh mẽ!"
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2021
"Chỉ nằm mơ": Người Nhật đánh giá về cơ hội lấy lại quần đảo Kuril dưới thời tân thủ tướng
"Sẽ thật tuyệt nếu tiến hành diễn tập hải quân chung Mỹ-Nhật trong khu vực Biển Nhật Bản!"
"Ngay sau khi có thông báo của Nga, cần phải cử phi đội tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đến khu vực đó để bắn đạn thật và ném bom trước mắt tất cả mọi người" – các độc giả Nhật Bản viết.
Một số người thậm chí muốn "lặp lại" trận đánh Tsushima của thế kỷ trước.
Nhiều người coi cuộc tập trận của Nga như một "vết đen" trong nhiệm kỳ Thủ tướng Kishida. Họ nói rằng Kishida cần tăng cường chi ngân sách cho lục quân và hải quân, vì hiện nay số tiền chi cho quân đội chỉ chiếm 2% GDP.
Fumio Kisida  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Tình hình vẫn bế tắc? Nhà khoa học chính trị nói về hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала