HLV Park Hang Seo: "Cầu thủ Việt Nam bất mãn với trọng tài"

© Ảnh : TTXVN phátHLV Park Hang Seo tại buổi họp báo
HLV Park Hang Seo tại buổi họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Họp báo sau trận đấu, thầy Park thể hiện không hài lòng về việc thiếu nhất quán trong công tác trọng tài. Ông cho biết thậm chí các học trò của mình cũng bất mãn với đội ngũ 'áo đen' này.

'Trọng tài đã không nhất quán'

Dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước của Tiến Linh, nhưng đội tuyển Việt Nam đã để thua ngược 1-3 trước chủ nhà Oman, sau một trận đấu công nghệ VAR liên tục được sử dụng.
Thậm chí ngay cả khi đội tuyển Việt Nam có bàn thắng hợp lệ rõ ràng, VAR vẫn khiến thầy trò HLV Park Hang Seo phải đau tim chờ đợi.
Như Sputnik đã đưa tin về trận đấu, tình huống ở phút 39, đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số do công của Nguyễn Tiến Linh. Từ pha bóng không quyết đoán của hàng thủ chủ nhà, Hồ Tấn Tài băng vào cắt bóng, trước khi dứt điểm khiến thủ môn Oman đẩy bóng thẳng vào chân Tiến Linh, giúp trung phong của đội tuyển Việt Nam dễ dàng làm rung mành lưới đối thủ.
Công Phượng và Quang Hải có một số tình huống phối hợp ít chạm tiếp cận khung thành Oman - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Việt Nam thua Oman 1:3, VAR chưa mang lại may mắn cho thầy trò HLV Park Hang-seo
Tuy nhiên, trọng tài Adman Makhadmeh (Jordan) đã phải kiểm tra băng quay chậm rất lâu sau khi nghe tham vấn của VAR. Họ muốn xem lại xem Tấn Tài có phạm lỗi và Công Phượng có việt vị hay không. Đây là một trong những trận đấu hiếm hoi có 'VAR kép'.
Tại họp báo sau trận, nói về việc tuyển Việt Nam không còn cơ hội dự World Cup 2022 nhưng vẫn còn cơ hội làm hài lòng người hâm mộ khi còn nhiều trận đấu trước mắt. Ông Park chia sẻ:
“Lần đầu tiên chúng tôi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup. Bản thân tôi và người dân Việt Nam đều mong mỏi có chiến thắng. Nhưng phải nói thật là chúng tôi cần thêm thời gian để cải thiện".
Không chỉ riêng người hâm mộ Việt Nam, thầy Park cũng thể hiện sự không hài lòng trước công tác trọng tài khi sử dụng công nghệ VAR trong trận đấu không bình đẳng:

"Tôi muốn nói rất nhiều điều về công tác trọng tài sau 4 trận đấu vừa quả của đội tuyển Việt Nam. Nhưng có lẽ tôi kìm chế không nói về trọng tài trận đấu gặp Oman.Trọng tài cần phải có tính nhất quán. Ở trận này, trọng tài đã không nhất quán. Chính ông trọng tài cần phải trả lời về tính nhất quán đó. Nếu đánh giá thì chính bản thân trọng tài nên tự đánh giá mình”.

Công Phượng ra sân từ đầu trận: không phải là quyết định của cá nhân

Sau những trận "đóng khung" nhân sự và lối chơi, HLV Park Hang Seo có nhiều sự thay đổi ở cuộc chạm trán Oman, đáng chú ý là việc sử dụng Công Phượng đá chính ở ngay đầu trận. Lý giải về quyết định của mình, HLV Park nói:
"Việc lựa chọn cầu thủ không phải là ý kiến cá nhân của tôi mà đến từ nhiều thành viên trong ban huấn luyện. Chúng tôi đều cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn và ra quyết định cuối cùng. Khi xây dựng đội hình thì chúng tôi muốn hướng đến thắng lợi. Cầu thủ nào vào sân cũng nỗ lực, không chỉ Công Phượng mà toàn bộ thành viên đều cố gắng. Đây là tinh thần mà các cầu thủ đều làm rất tốt ở những trận vừa qua".
Thay lời học trò của mình, thầy Park cho biết trung vệ Duy Mạnh cũng cho rằng trọng tài có những quyết định thiếu chính xác:
"Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình nhưng kết quả cuối cùng thì lại bất lợi, đó là một điều đáng tiếc. Trọng tài đã có một chút gì đó không chính xác, nhưng đó là điều chúng ta phải chấp nhận".
Ông Park nói tiếp:
“Cầu thủ đã cố gắng nhưng không khí sau trận cũng khá là trầm lắng. Có lẽ các cầu thủ cũng tỏ ra bất mãn với trọng tài. Tôi đã động viên họ rằng không ai vào trận muốn thua cả, chúng ta còn nhiều trận đấu phía trước mà trong tháng 11 là gặp đội Nhật Bản và sau đó là gặp đội Ả Rập Xê Út”.
Đội tuyển Việt Nam sẽ rời Oman vào sáng ngày 14/10 transit ở Dubai (UAE) 4 tiếng rồi bay về Hà Nội. Riêng ông Park sẽ ở lại UAE để cùng đội U.23 Việt Nam chuẩn bị thi đấu vòng loại U.23 châu Á 2022.
HLV Park Hang Seo chỉ đạo các cầu thủ
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Bầu Hiển ‘chê’ HLV Park ‘bảo thủ’. Việt Nam chuẩn bị ra sao trước trận gặp Oman?
Đội tuyển Việt Nam về nước cách ly 7 ngày sau đó được nghỉ về nhà 3 ngày. Vào ngày 25/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tái tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Như vậy sau 4 trận đấu tại bảng B, vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được điểm nào. Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi thầy trò HLV Park Hang Seo phải thi đấu ở sân chơi rất khốc liệt.
Cả 2 trận tiếp theo của đội tuyển Việt Nam đều thi đấu trên sân nhà, đó là cuộc tiếp đón Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала