Nổ lò hơi ở Bắc Ninh 9 người thương vong: “Anh em đâu hết rồi?”

© Ảnh : Thái Hùng- TTXVNHiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Đăng ký
Ngày 12/10, vụ nổ lò hơi kinh hoàng xảy ra tại Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC (Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ) khiến 9 người thương vong, trong đó có ba người chết.
Theo công an Bắc Ninh, hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, chưa thể kết luận chính xác nguyên nhân gây ra vụ nổ trạm khí than.
Anh Hoàng Văn Thao, nạn nhân may mắn sống sót trong vụ nổ cho biết, mười mấy năm nay trong nghề nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải tai nạn khủng khiếp như vậy.

Nổ lò hơi công ty gạch ốp lát ở Bắc Ninh, 9 người thương vong

Vụ nổ khí lò hơi kinh hoàng xảy ra tại Công ty gạch ốp lát BNC ở Quế Võ, Bắc Ninh ngày 12/10 làm 9 người thương vong trong đó có 3 người chết và 6 người bị thương.
Theo thông tin cập nhật tối qua của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, khoảng 16h ngày 12/10, tại Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC (Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ) xảy ra vụ nổ nghiêm trọng.
Nguyên nhân vụ nổ ở lò vôi được xác định là do lỗi thiết bị lọc bụi - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2017
Lộ nguyên nhân vụ nổ lò vôi Formosa
Sự việc xảy ra do nổ trạm khí than làm ba người tử vong, 6 nạn nhân khác bị thương.
Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ có 9 công nhân đang làm việc tại trạm khí than của Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC.
Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ nổ và khắc phục hậu quả.
“Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đây là vụ nổ khí hóa than tại Trạm khí hóa than của Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC”, thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Danh tính các nạn nhân tử vong gồm có L.V.H, sinh năm 1985; N.V.T, sinh năm 1995; N.K.T, sinh năm 1980).
Có 6 người bị thương là H.V.H, sinh năm 1976; H.V.T, sinh năm 1981; Đ.V.C, sinh năm 1986; N.V.V, sinh năm 1985; N.V.D, sinh năm 1984; N.B.C, sinh năm 1978.
Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin vụ nổ lò hơi

Ngày 13/10, trao đổi với báo chí, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo nhận định, vụ nổ lò hơi làm 3 người chết, 6 người bị thương xảy ra tại Trạm khí Hóa than của Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ từ chiều qua là “tai nạn lao động”.
© Ảnh : Thái Hùng- TTXVNHiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Hiện trường vụ nổ
Vì là tai nạn lao động nên vụ việc được giao cho Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh điều tra, giải quyết theo thẩm quyền thụ lý.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, do cấu trúc lò hơi khá phức tạp, công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường diễn ra đến đêm muộn nên đến sáng nay, cơ quan Công an mới tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các bước điều tra vụ tai nạn trên.
“Trước mắt, vẫn chưa thể đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ việc”, một đại diện Công an Bắc Ninh cho biết.

“Anh em đâu hết rồi?”

Trao đổi với báo chí, ngày 13/10, anh Hoàng Văn Thao, sinh năm 1981, quê Sóc Sơn, Hà Nội cho hay, anh làm việc tại Công ty Cổ phần Gạch ốp lát BNC (KCN Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh) được 3 năm nay với mức thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng.
Chia sẻ với VTC, anh Thao cho biết, chiều qua, khi đang làm việc cùng các công nhân khác thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Cả người anh bị sức ép vụ nổ hất tung va đập vào chiếc tủ bên cạnh, phải đến khoảng 10 phút sau, anh Thao mới định hình lại. Khi mở mắt ra, trước mặt anh là khói bụi mờ mịt, hoang tàn, mọi thứ hỗn loạn.
Anh Hoàng Văn Thao cho biết, trong đầu anh lúc ấy chỉ nghĩ tới các anh em khác.
“Tôi gọi to 'anh em đâu hết rồi, có ai làm sao không?' nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời. Sau đó nhiều người chạy đến hiện trường. Trong cơn hoảng loạn, tôi hét thật to 'đi xem các anh em khác của tôi đâu', rồi cùng mọi người tìm kiếm xem thiếu ai không. Một lúc sau xe cứu thương đến, đưa tôi và các nạn nhân khác đi cấp cứu”, anh Thao kể.
Đến khi được đưa vào bệnh viện, nghe tin 3 đồng nghiệp của mình tử vong, anh Hoàng Văn Thao nghẹn ngào nói, họ làm với anh đã lâu, gắn bó như anh em thân thiết.
“Khi biết 3 đồng nghiệp đã thiệt mạng, cả đêm qua tôi cứ nghĩ ngợi, đau xót lắm”, anh Hoàng Văn Thao nói.
Theo nạn nhân, cũng đồng thời là nhân chứng, dù đã trong nghề mười mấy năm nay nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải tai nạn khủng khiếp như vậy. Trước đó, mọi thông số đều hoạt động đều rất bình thường, vụ nổ bất ngờ khiến anh và các công nhân khác không thể lường trước được.
© Ảnh : Thái Hùng- TTXVNHiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Hiện trường vụ nổ
Sau một ngày điều trị, sức khoẻ của anh Thao đã ổn định, tuy nhiên người đàn ông này bị sang chấn tâm lý, ám ảnh với cái chết của 3 đồng nghiệp và sợ tiếng ồn.
“Đến giờ chỉ cần nghe tiếng động mạnh cũng khiến tôi giật mình thót tim”, anh Thao cho biết.
BS. Chu Văn Đức, Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, tối 12/10 đã tiếp nhận anh Hoàng Văn Thao là nạn nhân vụ nổ lò hơi ở công ty gạch ốp lát BNC.
BS. Đức cho hay, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng, hoảng loạn, chảy máu khuỷu tay phải, đầu, cổ...
“Bệnh viện sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân, khi bệnh nhân ổn định tinh thần thì thực hiện khâu các vết thương, chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, còn bị đau rát ở lồng ngực, cần tiếp tục theo dõi”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала